ClockThứ Hai, 05/11/2018 18:25

Cảm hóa giáo dục thành công 9/9 thanh thiếu niên phường Phú Hậu

TTH.VN - Chiều 5/11, Hội Phụ nữ Công an TP. Huế tổ chức tổng kết công tác phối hợp cảm hóa giáo dục thiếu niên chưa ngoan tại phường Phú Hậu.

Ký bàn giao các cháu với gia đình

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, năm 2017, Hội Phụ nữ Công an TP. Huế đã phối hợp với Công an phường Phú Hậu và Hội LHPN phường Phú Hậu đảm nhận công trình “Phối hợp quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh niên chưa ngoan trên địa bàn khu dân cư”. Tiến hành rà soát tổng hợp hồ sơ của 9 cháu chưa ngoan có biểu hiện không vâng lời bố mẹ, trốn học, tụ tập bạn bè xấu mê chơi game… từ đó xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giáo dục các cháu, phân công cho các chi hội đảm nhận kèm cặp giáo dục các cháu.

Hàng tuần, hàng tháng các chi hội đều tổ chức gặp gỡ trao đổi với gia đình, cảnh sát khu vực, Hội LHPN phường, nhà trường và gặp trực tiếp các cháu để nắm tâm tư nguyện vọng, mối quan hệ, cá tính của các cháu để có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp. Bên cạnh giáo dục, các chi hội còn đống góp kinh  phí hỗ trợ các cháu trong học tập và tặng quà trong các dịp lễ, Tết.

Qua một năm đảm nhận giáo dục, 9/9 em đều đã có những tiến bộ rõ rệt, tránh xa các tệ nạn xã hội, có định hướng nghề nghiệp cho tương lai, có 2 em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tất cả các em đã được Hội Phụ nữ Công an TP Huế công nhận tiến bộ và bàn giao lại cho gia đình. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 9 suất quà và 2 suất học bổng cho các em.

Theo trung tá Nguyễn Thị Hoa Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP. Huế: “Thời gian tới Hội Phụ nữ Công an TP. Huế tiếp tục phối hợp với Hội LHPN TP tổ chức nhân rộng mô hình, tập trung vào các phường trọng điểm, góp phần cùng toàn lực lượng công an ngăn chặn có hiệu quả tình hình vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố”.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Return to top