Thế giới

Campuchia bắt kẻ dọa giết người công bố bản đồ biên giới với Việt Nam

ClockThứ Ba, 08/09/2015 15:35
TTH.VN - Tổng cục cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia vừa bắt Phoong Sayha ở tỉnh Pray Veng về tội dọa giết vị Giáo sư công bố bản đồ biên giới Campuchia-Việt Nam.


Người bị bắt có tên Pray Veng, đã đe dọa giết Giáo sư Sok Touch, Hiệu trưởng trường Đại học Khemara.

Trước sự hiểu nhầm của các đảng viên Đảng Cứu quốc về bản đồ biên giới, Giáo sư Sok Touch, Hiệu trưởng trường Đại học Khemara, đã thành lập nhóm độc lập để nghiên cứu bản đồ biên giới Việt Nam - Campuchia.

Sau thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã có kết luận ban đầu là bản đồ của Chính phủ đang sử dụng hiện nay là bản đồ hợp pháp, có giá trị quốc tế, đủ điều kiện để đàm phán với Việt Nam trong việc phân giới cắm mốc hiện nay. Các bản đồ khác cũng giống với bản đồ Chính phủ nhưng không có giá trị pháp lý.

Không hài lòng với kết luận đó của ông Sok Touch, trên trang mạng xã hội, Phoong Sayha dọa sẽ giết ông Sok Touch. Sau 1 tuần điều tra, Phoong Sayha đã bị bắt.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top