Thế giới

Canada cam kết tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

ClockChủ Nhật, 20/09/2015 15:05
TTH.VN - Theo thông tin trên tờ AFP ngày hôm nay (20/9), Chính phủ bảo thủ của Canada tuyên bố sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong vòng một năm.


Một nhóm người tị nạn trên đường đến biên giới Serbia-Croatia ngày 19/9. Ảnh: AFP

Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada cho biết, "chúng tôi dự kiến hoàn tất các thủ tục tái định cư cho 10.000 người Syria trước tháng 9/2016, sớm hơn 15 tháng so với cam kết trước đó, đồng thời hoàn thành kế hoạch tái định cư cho 23.000 người Iraq vào cuối năm nay".

"Canada sẽ có những cải cách mới sẽ giúp tăng tốc quy trình xử lý và đảm bảo cho hàng ngàn người tị nạn Syria và Iraq được tiếp nhận vào Canada trong cuối năm nay. Cụ thể, các cán bộ xét duyệt thị thực không còn yêu cầu người xin tị nạn phải chứng minh danh tính thông qua Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ điều động thêm nhân lực để xử lý các đơn xin tị nạn vào những ngày tới”, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada Chris Alexander nói với các phóng viên.

Trong những tuần qua, Đảng Bảo thủ hiện đang nắm quyền lãnh đạo tại Canada nhận nhiều chỉ trích do phản ứng quá chậm nhằm giúp đỡ người tị nạn Syria đang cố gắng vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu.

Trong một động thái liên quan, các đảng đối lập tại nước này liên tục cam kết sẽ có chính sách rộng mở hơn đối với người tị nạn Syria, nếu họ giành lợi thế trong cuộc bầu cử vào ngày 19/10 tới đây.

Được biết, Canada đã tiếp nhận 20.000 người tị nạn Iraq kể từ năm 2009 và hơn 1.000 người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát vào năm 2011.

 

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top