Thế giới

Canada sẽ áp thuế trả đũa hàng hóa nhập khẩu của Mỹ

ClockThứ Bảy, 08/08/2020 09:07
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 07 tháng 8 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Canada, bà Chrystia Freeland, cho rằng Tổng thống Donald Trump đã thực thi một quyết định vô lý, gây tổn hại cho chính người dân Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang hứng chịu cuộc khủng hoảng sâu nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái.

EVFTA có ý nghĩa gì đối với Việt Nam và ASEAN?Anh công bố hệ thống thuế quan toàn cầu mới sau BrexitNước Mỹ luôn mở cửa cho hoạt động kinh doanh với các nước khácCOVID-19 bùng phát: Trung Quốc miễn thuế đối với hàng nhập khẩu y tế của Mỹ

Phó Thủ tướng Canada, bà Chrystia Freeland. Ảnh: national observer

Bà Freeland tuyên bố Ottawa sẽ phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ nhằm bảo vệ người lao động nước này. Bà Freeland khẳng định Canada sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa cân bằng và có đi có lại.

Bà Freeland cho biết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ dành 30 ngày để tham khảo ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp và công nghiệp Canada về các danh mục hàng hóa của Mỹ có thể bị đánh thuế. Theo bà Freeland, các mức thuế mới của Ottawa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ có tổng trị giá 3,6 tỷ đô la Canada, tương đương 2,7 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 06/08 đã ký một tuyên bố tái áp đặt mức thuế 10% đối với nhôm thô nhập khẩu từ Canada, vốn được gỡ bỏ cách đây hơn một năm.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top