Thế giới

Cập nhật Covid-19: Số ca tử vong tăng đột biến ở Italy

ClockThứ Tư, 11/03/2020 10:28
Ổ dịch Italy tiếp tục diễn biến phức tạp dù đã có lệnh phong tỏa toàn quốc. Italy có thêm 168 ca tử vong, còn tổng số ca tử vong mới toàn cầu là 244.

Cập nhật Covid-19: 3.805 người tử vong, 109.838 ca mắc trên toàn cầuCập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồiCập nhật dịch Covid-19: 44 ca nhiễm mới, 27 ca tử vong ở Trung QuốcCập nhật Covid-19: 3.168 người tử vong, 92.880 ca mắc trên toàn cầuCập nhật Covid-19: Mỹ có ca tử vong đầu tiên, Hàn Quốc thêm 813 ca nhiễm mớiCập nhật Covid-19: Thêm 71 ca tử vong, 508 ca nhiễm mới ở Trung Quốc

Theo cập nhật mới của trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 6h14 ngày 11/3/2020 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 4.296 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 và 118.905 trường hợp mắc bệnh này.

Đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 đang lây lan rộng khắp toàn cầu. Ảnh: Sky News.

Đáng lưu ý trong bảng số liệu mới của Worldometers, Italy ghi nhận thêm 168 ca tử vong so với thời điểm 23h40 đêm 10/3, khiến tổng số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 tăng thêm 244 trường hợp.

Italy tiếp tục là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) và lớn nhất châu Âu. Vẫn theo con số thống kê của Worldometers vào lúc 6h14 ngày 11/3, quốc gia Nam Âu này đã có tới 10.149 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Trong khi đó, đà tăng ca nhiễm và ca tử vong ở Iran tuy thấp hơn Italy nhưng vẫn ở mức đáng sợ. Quốc gia Trung Đông này hiện có 8.042 ca nhiễm và 291 ca tử vong. Riêng về số người chết, Iran hiện vẫn đang bỏ xa con số của Hàn Quốc (58 trường hợp tử vong).

Các nước mới ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong thời gian qua là Lebanon và Marốc.

Cho tới thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan tới tổng cộng 118 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hầu hết các châu lục trên thế giới, cộng thêm một du thuyền neo đậu tại một hải cảng của Nhật Bản. Covid-19 vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị. Tuy nhiên, tổng số ca phục hồi hiện chiếm nhỉnh hơn một nửa tổng số ca mắc bệnh này.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top