ClockThứ Sáu, 31/12/2021 13:58

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

TTH.VN - Ngày 31/12, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2022, theo hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu, gồm Sở Chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dânĐáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên, kịp thời xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời văn bản của Trung ương về công tác quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện thành công các cuộc diễn tập; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu; huy động hơn 50 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân; gần 5.000 lượt phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, tham gia các tổ, chốt công tác liên ngành; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chữa cháy rừng.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương.

*Cùng ngày, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022.

Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng, giao nhận quân 

Năm 2022, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu 125 công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân gồm Trung Đoàn 6, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 968 (Quân khu 4) và Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các bên liên quan thống nhất các phương án giao nhận quân với những nội dung, như tiêu chuẩn chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa, chỉ tiêu giao quân, số lượng, thời gian, đối tượng tuyển chọn, gọi nhập ngũ, phân công trách nhiệm của địa phương, đơn vị giao nhận quân. Ngày giao nhận quân có phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả, 100% thanh niên nhập ngũ được xét nghiệm COVID-19.

Theo kế hoạch, sáng 16/2/2022, 125 công dân huyện Phong Điền sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022.

Tin, ảnh: Thảo - Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Bé gái 7 tuổi bị chó dữ tấn công, vết thương sâu chạm xương cẳng tay

Ngày 5/5, BVTW Huế cho biết đang theo dõi, điều trị một bệnh nhi bị chó cắn nghiêm trọng. Đó là bé gái 7 tuổi ở khu vực 3 phường An Hòa, TP. Huế bị chó cắn với nhiều vết thương sâu phức tạp ở vùng cánh tay. Trong đó có vết thương nghiêm trọng chạm đến xương cẳng tay phải.

Bé gái 7 tuổi bị chó dữ tấn công, vết thương sâu chạm xương cẳng tay

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top