ClockThứ Năm, 10/08/2023 17:44

Quảng Điền: Xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai cụ thể, phù hợp thực tiễn

TTH.VN - Chiều 10/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trao 300 suất quà, hỗ trợ sửa nhà cho người dân ảnh hưởng thiên taiĐoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam thăm, tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng ĐiềnNeo giữ lồng bè bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sảnPhát huy công năng nhà văn hóa cộng đồng tại vùng bão lụtKhánh thành Nhà văn hóa kết hợp tránh bão lụt do Quân chủng Phòng không- Không quân tặngChủ động phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, sát thực tế

leftcenterrightdel
 Các lực lượng huyện Quảng Điền diễn tập phương án phòng chống thiên tai  

Trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã ảnh hưởng trực tiếp 7 đợt hoàn lưu bão, 21 đợt không khí lạnh. Qua thống kê, toàn huyện có 3 người chết, 5 người bị thương, hơn 4.233 ha lúa, 3.691 ha rau màu bị thiệt hại, hàng trăm m kênh mương, đê đập bị sạt lở. Ước tính thiệt hại do mưa bão gây ra trong năm 2022 hơn 300 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2023 sẽ có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật và áp thấp nhiệt đới hoạt động ảnh hưởng đến toàn tỉnh, trong đó có Quảng Điền.

Do đó, các cấp, các ngành của huyện khẩn trương kiện toàn, bổ sung và củng cố Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ở các cấp, các ngành; phải xây dựng kế hoạch và phương án thật cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, địa phương và từng ngành; các lực lượng thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ”, ứng cứu theo hướng nhanh, gọn, chủ động phối hợp nhanh trên từng địa bàn, trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu để hoạt động có hiệu quả, phân công từng thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đủ dùng khi có thiên tai, mưa bão; xây dựng kế hoạch sơ tán các hộ dân ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn; có kế hoạch huy động phương tiện, lực lượng phục vụ công tác phòng chống, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top