ClockThứ Sáu, 22/03/2024 15:29

Hỗ trợ 300 triệu đồng các hộ tiểu thương chợ Khe Tre và gia đình Liệt sĩ Trần Duy Hùng

TTH.VN - Ngày 22/3, nhân ký kết chương phối hợp thực hiện công tác Công an giữa Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Cần Thơ và Công an Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Cần Thơ đến thăm và hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre (Nam Đông); thăm gia đình và thắp hương cho Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hỗ trợ hơn 370 triệu đồng cho tiểu thương ảnh hưởng vụ cháy chợ Khe TrePhát động hỗ trợ cho học sinh là con em tiểu thương chợ Khe TreHỗ trợ 35 triệu đồng cho bà con tiểu thương chợ Khe TreHội viên Phụ nữ tỉnh hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho tiểu thương chợ Khe Tre

 Đoàn công tác Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Cần Thơ hỗ trợ tiểu thương chợ Khe Tre 

Đoàn công tác Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre; đồng thời, hỗ trợ 20 suất quà (mỗi suất trị giá 10 triệu đồng) với tổng kinh phí là 200 triệu đồng cho 20 tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề sau vụ cháy với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, trở lại hoạt động kinh doanh buôn bán.

Công an TP. Cần Thơ chia sẻ khó khăn với gia đình Liệt sĩ Trần Duy Hùng

Cùng ngày, Đoàn công tác Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Cần Thơ cũng đã đến thăm gia đình và thắp hương cho Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn công tác của Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Cần Thơ đã hỗ trợ tổng số tiền 100 triệu đồng động viên gia đình vượt qua mất mát, đau thương.

HỒNG TRẦN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top