ClockThứ Ba, 27/09/2022 06:45

Thắt chặt đoàn kết, bảo vệ vững chắc biên giới

TTH - Đó là khẳng định của Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khi nói về công tác kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam với Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào.

Sức mạnh đoàn kết là nền tảng bảo vệ vững chắc biên giớiHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép

Đồn A Đớt tặng quà cho Đại đội 531 tại hội nghị sơ kết 7 năm công tác kết nghĩa

Đồng hành, hỗ trợ 

Đồn BPCK A Đớt quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 19,431km, có 10 cột mốc biên giới. Địa bàn đối diện có bản Ka Lô thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào. Lực lượng bảo vệ biên giới của bạn có Đại đội Bảo vệ biên giới 531.

Với thực tế trình độ dân trí của một bộ phận người dân hai bên biên giới còn thấp, hạn chế về nhận thức, kiến thức pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến các thế lực thù địch, đối tượng có thể lợi dụng lôi kéo để chống phá; tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, như xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép và những tội phạm khác có thể xảy ra...

Vậy nên, thắt chặt quan hệ đoàn kết và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới giữa hai quốc gia, giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, để xây dựng thành trì vững chắc trên biên giới, là rất cần thiết. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa ra chủ trương ký kết công tác kết nghĩa giữa ta và bạn. Thực hiện chủ trương, tháng 8/2015, Đồn BPCK A Đớt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông; bản Ka Lô (Lào) và thôn A Tin, xã A Đớt (nay là xã Lâm Đớt), huyện A Lưới đã ký kết công tác kết nghĩa.

Thượng tá Hồ Sỹ Hòa, Đồn trưởng Đồn BPCK A Đớt cho biết: Từ khi kết nghĩa đến năm 2019, định kỳ mỗi quý một lần, hai bên tiến hành hội đàm luân phiên để đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra song phương, gặp gỡ, hội đàm...

Trên cơ sở ký kết, thời gian qua, bên cạnh phối hợp tuần tra song phương đường biên, mốc quốc giới, hai đơn vị thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý tình hình địa bàn; theo dõi, quản lý chặt các đối tượng, chủ động trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống tội phạm vi phạm quy chế biên giới, kết hợp nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời điểm COVID-19 bùng phát.

“Người dân được lực lượng biên phòng của đơn vị tuyên truyền, vận động, đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, chấp hành tốt quy chế khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu. Đồng thời, tích cực cùng BĐBP tuần tra biên giới, quản lý hệ thống mốc quốc giới, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước” - Thiếu tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên phó Đồn BPCK A Đớt, chia sẻ.

Thắt chặt đoàn kết

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác kết nghĩa, là giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân bản Ka Lô còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt đã đóng góp kinh phí, kết nối các mạnh thường quân, phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ. Theo đó, đơn vị đã trao tặng Đại đội 531 nhiều vật dụng phục vụ công tác và sinh hoạt như máy vi tính, bàn ghế, tủ lạnh, chăn màn…; tặng giống vật nuôi, cây trồng với hàng ngàn cây keo, tràm, sao đen, bời lời, dê giống. Đơn vị tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề xuất UBND tỉnh xây dựng công trình hữu nghị cấp nước sinh hoạt cho Đại đội 531, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, công trình đã khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đối với dân bản Ka Lô, BĐBP Đồn BPCK A Đớt đã trở thành người thân. Khi thiên tai, dân bản Ka Lô được BĐBP kết nối hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm; khi đau ốm được khám, chữa bệnh miễn phí. Nhiều trẻ em bản Ka Lô được hỗ trợ “nâng bước đến trường” mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Nhân dân hai bên biên giới được nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đoàn từ thiện, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật tư phòng, chống dịch. Theo đó, lực lượng bảo vệ biên giới và dân bản Ka Lô được tặng hàng trăm suất quà, tổng trị giá khoảng gần 700 triệu đồng. Người dân các xã Lâm Đớt, Đông Sơn, Hương Phong - địa bàn Đồn BPCK A Đớt quản lý, được tặng hàng ngàn suất quà, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Phòng khám quân dân y đã tổ chức thăm khám cho gần 1.700 người dân trong địa bàn, gần 200 trường hợp cho Nhân dân bản Ka Lô, trong đó làm thủ tục nhập cảnh cho hàng chục trường hợp được điều trị tại Trung tâm y tế huyện A Lưới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Hữu nghị Việt – Lào, Quân y Đồn BPCK A Đớt, Trung tâm Y tế huyện A Lưới khám, cấp thuốc, chữa bệnh cho dân bản Ka Lô trị giá 136 triệu đồng.

 “Sự đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi mặt đã bồi đắp tình cảm gắn bó, đoàn kết, tạo sức mạnh, lợi thế để các lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai bên cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị hai bên biên giới” - Thượng tá Hồ Sỹ Hòa chia sẻ.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Bảo vệ “lá phổi xanh”

Dù gặp nhiều thiệt thòi nhưng cán bộ bảo vệ rừng, kiểm lâm vẫn chấp nhận gian nan, bám rừng để bảo vệ “lá phổi xanh”, các loài động vật hoang dã trong những ngày nghỉ lễ.

Bảo vệ “lá phổi xanh”
Return to top