ClockThứ Bảy, 01/04/2023 14:56

Ươm 2.000 cây cau vua cải tạo cảnh quan các xã biên giới

TTH.VN - Ngày 1/4, Chi đoàn và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm phối hợp với Xã đoàn Hồng Thượng (A Lưới) ra quân Ngày Chủ nhật xanh, ươm 2.000 cây cau vua.

Tiêu hủy gần 5kg heroin thu từ một vụ án lớnDiễn tập phương án bắt giữ đối tượng cướp ngân hàngKý kết thỏa thuận hợp tác về quy hoạch – kiến trúcCảm xúc đong đầy “tháng ba biên giới”Giúp người dân biên giới có động lực vươn lênQuản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giớiTổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” và trao nhà "Đại đoàn kết"

leftcenterrightdel
 Tiết học ngoại khóa bồi dưỡng tình yêu biên cương, biển đảo cho các cháu học sinh

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện tình yêu, trách nhiệm với biên cương, biển đảo; phục vụ phong trào cải tạo cảnh quan môi trường các xã biên giới, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Dự kiến sau 3 tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn sẽ ra quân trồng cây cau vua dọc các tuyến đường liên thôn thuộc xã Hồng Thượng. Đồng thời, sẽ phát triển mô hình ra các xã khác trong địa bàn do đơn vị quản lý.

Trước đó, trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng tình yêu biên cương biển, đảo của Tổ quốc cho thế hệ trẻ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Trường mần non Lộc Thủy (Phú Lộc) tổ chức "Tiết học ngoại khoá" cho gần 100 cháu học sinh đến tham quan đơn vị.

Trong chương trình, các cháu được trải nghiệm tham quan khu vực tăng gia, nơi sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hoạt động vẽ tranh tặng các chú bộ đội biên phòng…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

TIN MỚI

Return to top