ClockThứ Năm, 25/05/2023 12:45

Vượt sóng tuần tra trên biển

TTH.VN - Ngày 25/5, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh và các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nâng cao ý thức pháp luật cho ngư dân về khai thác thủy sản hợp pháp Khánh thành 5 nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc Nâng cao nghiệp vụ cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội Hát cùng lính đảo Trường SaTrao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Hải Dương và Thuận An

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (thứ 2 bên trái ) tặng quà cho cán bộ chiến sĩ biên phòng Cồn Cỏ

Xuất phát từ cầu cảng Hải đội 2 (phường Thuận An, TP. Huế), Biên đội (3 tàu) tuần tra chở lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các sở, ban ngành và UBND các huyện, TP. Huế, thị ủy Hương Trà, Hương Thủy, Huyện ủy Nam Đông, A Lưới…, thực hiện chuyến tuần tra trên vùng nước nội thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý; khu vực vùng biển tiếp giáp giữa tỉnh Thừa thiên Huế với tỉnh Quảng Trị và vùng biển tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với TP. Đà Nẵng.

Trên vùng biển cách cửa Thuận An tầm 10 hải lý, đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá TTH- 96868 TS do ông Nguyễn Văn Hồng làm thuyền trưởng, đang cùng các bạn thuyền trong quá trình ra khơi đánh bắt. Các thành viên đoàn công tác yên tâm, vui mừng vì ngư dân hiểu, có ý thức; đồng thời trước chuyến đánh bắt đã viết bản cam kết chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển.

Các ngư dân trên tàu cá TTH- 96868 xúc động khi được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; Thượng tá Hoàng Minh Hùng và nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành thăm hỏi, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc ngay trên biển, động viên tiếp tục bám biển sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời là “cột mốc sống” trên biển, chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thời gian qua, Bộ Chỉ huy và các đồn biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan, tích cực tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng viết bản cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển; tuyên truyền các văn bản pháp luật về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; các quy định của chính quyền các cấp về khai thác hải sản và phòng, chống IUU ở địa phương; pháp luật Nhà nước trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển. Để từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho Nhân dân, ngư dân trong khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng vi phạm IUU, góp phần làm cơ sở để EC xem xét, tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thượng tá Hoàng Minh Hùng tặng quà, phát tờ rơi cho ngư dân trên biển 

Trên lộ trình tuần tra, Đoàn công tác đã đến đảo Cồn Cỏ thuộc Huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Cùng những cái nắm tay thật chặt với những đồng đội BĐBP; với cán bộ, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ chia sẻ: là đơn vị hành chính cấp huyện, thời gian thành lập chưa lâu, còn gặp nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực, Cồn Cỏ đang trong quá trình đầu tư để phấn đấu trở thành đảo du lịch; thời gian tới sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát đầu tư góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội. Hiện có 2 tuyến tàu phục vụ cán bộ, nhân dân trên đảo, phục vụ di lịch cũng như giải quyết nhu cầu đi lại cho cán bộ, quân và dân trên đảo.

Là đơn vị tiền tiêu của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự huyện trong chiến đấu phòng thủ bảo vệ đảo; phối hợp Công an huyện trong nắm tình hình giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn; phối hợp với Trạm ra đa T54- Hải quân và các lực lượng khác nắm tình hình trên biển, đấu tranh ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của ta. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp lực lượng hải quân trạm ra đa phát hiện, tiến hành xua đuổi hàng chục lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển chủ quyền của ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh gửi đến lực lượng BĐBP đảo Cồn Cỏ tình cảm xúc động khi các anh đã góp phần bảo vệ ngư dân Thừa Thiên Huế trong quá trình bà con vươn khơi sản xuất.

Lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị cùng “cam kết” tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; là điểm tựa để ngư dân bám biển sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời chung tay giữ gìn vững chắc chủ quyền biển đảo. Biên đội tuần tra lại tiếp tục vượt sóng, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Return to top