ClockThứ Năm, 02/07/2015 10:27

Đại sứ Hoa Kỳ: “Tương lai mối quan hệ Việt - Mỹ là vô hạn”

TTH.VN - “Tôi đã học cách trân trọng quá khứ. Tôi có lý do để chào mừng thành công của 20 năm qua. Tôi biết rằng, tương lai mối quan hệ giữa hai nước là vô hạn. Tôi tin dân Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên, hợp tác nhiều hơn trên mọi lĩnh vực”.

Đó là những tuyên bố chắc chắn của ngài Ted Osius - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trong buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 239 vừa diễn ra tại TPHCM tối 1/7.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (giữa) chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ 

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (giữa) chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ 

Phát biểu tại Lễ Quốc khánh, ngài Ted Osius cho biết, cách đây đúng 18 năm, là một viên chức ngoại giao trẻ làm việc tại TPHCM, ông đã dành cả buổi tối để trang hoàng khách sạn Caravelle cho lễ kỷ niệm Ngày độc lập Hoa Kỳ lần đầu tiên sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện đó mang tính biểu trưng cho một thời kỳ mới được mở ra giữa hai nước. Dù rằng đã từng là cựu thù, Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn có thể xây dựng một mối quan hệ mới. Như ông Peterson, Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam từng nói: “Trong mối quan hệ này, không gì là không thể”.

Bà Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia

Bà Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia

“Thủ trưởng của tôi, Ngoại trưởng Kerry thường nói, không có hai nước nào xích lại gần nhau nhanh hơn là Hoa Kỳ và Việt Nam. Giờ đây, khi chúng ta kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, rất nhiều bằng chứng mạnh mẽ để chứng minh nhận định đó”, ngài Ted Osius nói.

Ngài Ted Osius cũng cho biết thêm, khi ông treo các ruy băng trang trí trên các thanh ngang của khách sạn Caravelle vào lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7 đầu tiên, thương mại song phương hàng năm giữa hai nước ở mức chưa đầy 500 triệu USD. Giờ đây, con số này là 35 tỷ USD và đang tiếp tục tăng. Vào thời đó, chưa đến 1.000 sinh viên Việt Nam học tập tại các đại học Hoa Kỳ. Giờ đây, đã có gần 11.000 sinh viên theo học. Tổng lãnh sự quán TPHCM, nơi mà nhóm của ngài Ted Osius ngày ấy mở cửa vào năm 1997 thì giờ đây đã trở thành một trong những nơi cấp visa nhiều nhất thế giới.

Ngài Ted Osius – Đại sứ 

Ngài Ted Osius – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam trong buổi lễ Quốc khánh Hoa Kỳ

“Với tư cách là Đại sứ, tôi thật sự lạc quan. Tôi đã học cách trân trọng quá khứ, tôi có lý do để chào mừng thành công của 20 năm qua, và tôi biết rằng tương lai của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là vô hạn. Tôi tin rằng nhân dân Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên và hợp tác nhiều hơn trên mọi lĩnh vực”, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius nhấn mạnh.

Bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Bà Rena Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ Quốc khánh Hoa Kỳ, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã chúc mừng công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và làm việc tại TPHCM nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như những kết quả hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Hoa Kỳ.

Quốc ca hai nước được cử hành trọng thể

Quốc ca hai nước được cử hành trọng thể

Tính đến nay, có 303 dự án của Hoa Kỳ trên địa bàn thành phố với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 543 triệu USD, chiếm gần 5% của cả nước. Nếu tính đầu tư của Hoa Kỳ thông qua nước thứ ba như Dự án đầu tư của Tập đoàn Intel, Coca-Cola… thì con số này lớn hơn rất nhiều lần. Hoạt động hợp tác, đầu tư của Hoa Kỳ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập. Việc thành lập trường Đại học Fullbright tại TPHCM sắp tới đây hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Dân Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng
Return to top