ClockThứ Bảy, 03/10/2015 11:12

Đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường

TTH.VN - Một vấn đề quan trọng nữa đó là phát triển CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; thu hút đầu tư, tạo mới liên doanh...

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa XIV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phần phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2015-2020 có nêu nội dung về phát triển công nghiệp (CN) và xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Tôi đồng tình và nhất trí cao với nhiệm vụ này. Bởi, phát triển CN theo hướng hiện đại thân thiện với môi trường là phát triển CN theo hướng bền vững, theo đúng định hướng phát triển kinh tế xanh của tỉnh.

Chính vì vậy, ngành CN phải phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, đây cũng là mục tiêu trong quy hoạch phát triển ngành CN tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, phát triển CN theo hướng đầu tư có chọn lọc, tập trung phát triển các ngành CN có công  nghệ kỹ thuật cao, CN sạch không gây ảnh hưởng tới môi trường; tăng cường liên kết, hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển các ngành CN công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao để tạo bước đột phá; khuyến khích, vận động đầu tư vào các ngành CN sản xuất hàng xuất khẩu, CN chế biến tinh, CN phụ trợ và các lĩnh vực công nghệ y học cao cấp, CN dược liệu…

Ông Võ Phi Hùng, TUV Giám đốc Sở Công thương

Một vấn đề quan trọng nữa đó là phát triển CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; thu hút đầu tư, tạo mới liên doanh, liên kết, hình thành các cụm CN, điểm CN phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản có quy mô vừa và nhỏ, có công nghệ thiết bị phù hợp từng bước hiện đại, thân thiện môi trường; tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu với quy mô đảm bảo, tạo điều kiện đưa vào các kênh phân phối lớn và nhu cầu tiêu dùng trong nước và một số sản phẩm có thương hiệu để xuất khẩu.

Bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề gắn với phát triển du lịch và xuất khẩu, trọng tâm là bảo tồn nghề gốm Phước Tích, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình; phát triển nghề mây tre đan Bao La, nón lá Mỹ Lam, đúc đồng TP Huế, dệt zèng A Lưới, mộc Mỹ xuyên gắn phát triển làng nghề với du lịch, xây dựng các tuor du lịch làng nghề gắn với du lịch sinh thái để phát triển nghề, làng nghề truyền thống. Ưu tiên phát triển hàng lưu niệm, quà tặng, đặt hàng cho những cơ sở sản xuất có khả năng sáng tác mẫu mã phù hợp với thị trường và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển làng nghề tận dụng nguồn nguyên liệu và nhân công tại chỗ nhằm tạo việc làm cho người lao động để phát triển kinh tế địa phương thực hiện “ly nông bất ly hương” và đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Thời kỳ 2015-2020, phát huy hiệu quả các khu-cụm CN, quan tâm đầu tư hạ tầng khu- cụm CN để thu hút đầu tư phát triển sản xuât và xử lý môi trường. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các ngành nghề và sản phẩm chủ yếu vào các KCN, trong đó KCN Phú Bài giai đoạn 3,4 thu hút các ngành kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, cơ khí lắp ráp ô tô xe máy; KCN Phong Điền sẽ ưu tiên các ngành nghề gắn với vùng nguyên liệu, công nghiệp may thời trang, đặc biệt quan tâm phát triển KCN hỗ trợ ngành dệt may với cơ chế ưu đãi; KCN la sơn tập trung cho các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, lâm sản, điện tử; KCN Tứ Hạ tập trung sản xuất VLXD, dệt may, da giày; KCN Quảng Vinh sẽ ưu tiên các ngành nghề chế biến thủy sản, nông sản, CN phụ trợ dệt may; KCN Phú đa thu hút về lĩnh vực may mặc, điện - điện tử, sản phẩm điện gia dụng.

Theo chúng tôi để phát triển CN với tốc độ cao, ổn định và bền vững tỉnh cần phát huy triệt để nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương tạo mối liên kết vùng để sớm đưa Thừa Thiên Huế thành một tỉnh CN xanh, sạch và thân thiện môi trường gắn với sự phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới tiến tới phát triển bền vững.

Thanh Hương (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top