Tham dự và chỉ đạo hội nghi có các ông: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Đến nay, chương trình đã hỗ trợ được 2.928 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt, đạt 45% kế hoạch hỗ trợ của năm 2014 và 11% kế hoạch hỗ trợ của toàn chương trình.
Riêng tại Thừa Thiên Huế, trong năm 2014 với nguồn kinh phí tạm cấp là 6,09 tỷ đồng, tương ứng số hộ hỗ trợ là 435 hộ đang cư trú tại các vùng khó khăn. Ưu tiên làm điểm đối với hai huyện thường xuyên bị ảnh hưởng do bão, lụt là huyện Quảng Điền (215 hộ) và huyện Phú Vang (220 hộ).
Các đại diện đến từ 13 tỉnh thành Duyên hải miền Trung đã lần lượt báo cáo về tình hình triển khai Quyết định cũng như những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai chương trình. Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện tại một số địa phương còn chậm so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do một số địa phương, công tác thiết kế chưa phù hợp với yêu cầu nhà phòng tránh bão, lụt đặc biệt là một số nhà xây dựng diện tích quá lớn.
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông hiểu về chính sách, mục đích ý nghĩa của chương trình chưa thực hiện tốt nên chưa tạo được động lực trong cộng đồng. Các nguồn vốn khác tham gia triển khai thực hiện chưa đáp ứng kịp thời.
Kết luận tại buổi làm việc ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng.
Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính phân bổ số vốn kế hoạch còn lại của năm 2014 và phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2015. Ngân hàng Chính sách xã hội cần chỉ đạo các chi nhánh tiếp tục hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thủ tục vay vốn giúp hộ nghèo dễ dàng tiếp cận vốn vay.
Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành liên quan cần chung tay giúp đỡ hộ nghèo nhất là những hộ già cả, neo đơn, tàn tật bằng cách ủng hộ tiền, hiện vật giúp đỡ hộ nghèo xây nhà phòng tránh lụt, bão.
Về phía các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ và thực hiện chính sách tránh trường hợp vì quá khó khăn mà xin rút ra khỏi chương trình. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014 và một phần kế hoạch 2015 trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại.