ClockThứ Hai, 30/05/2016 19:19

Lấy ý kiến 20 phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương

TTH - Ngày 30/5, Ban Đầu tư xây dựng giao thông (Sở Giao thông Vận tải) tổ chức trưng bày, lấy ý kiến người dân về kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương.

Cuộc thi kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương được phát động giữa năm 2015 với sự tham gia của 13 đơn vị tư vấn (trong đó có một đơn vị đến từ nước Pháp); thu hút 20 phương án dự thi. Cả 20 phương án được trưng bày tại khu vực Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi, TP Huế) trong thời gian 1 tháng, từ ngày 30/5 đến 29/6/2016 để người dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia góp ý chọn phương án tối ưu nhất, nhằm xây dựng công trình cầu vượt sông Hương đảm bảo các mục tiêu về mỹ thuật, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, phù hợp cảnh quan sông Hương. Các phương án kiến trúc dự thi với nhiều tên gọi khác nhau như Hoa Sen Trắng, Quốc Hoa, Tháp Ngòi Bút, Nón Huế, Cầu Cây Đàn, Cầu Thuyền Rồng, Vầng Trăng Sông Hương, Sông Hương Núi Ngự…

Thanh Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố quyết định kiểm toán các dự án xây dựng cầu và đường ven biển

Ngày 2/5, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định kiểm toán Dự án (DA) thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 (DA đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình) và đường 2 đầu cầu (DA Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An).

Công bố quyết định kiểm toán các dự án xây dựng cầu và đường ven biển
Khúc serenata sông Hương

Chiều chiều, tôi hay thơ thẩn ra sông. Qua hai ngã tư đến công viên Tứ Tượng đã thấy nắng đan qua những vài những nhịp Trường Tiền.

Khúc serenata sông Hương
Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế

Sông Hương như một “bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế. Dòng sông ấy đã mang trên mình sứ mệnh của lịch sử để ngày nay đang được bảo tồn và gìn giữ, điểm tô cho sự sang trọng của Huế. Và dòng sông ấy sẽ còn chảy tiếp theo dòng chảy của tương lai. Bảo tồn sông Hương do vậy, chính là bảo tồn “xương sống” đô thị Huế.

Sông Hương - “Bản giao hưởng” của quy hoạch đô thị Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top