ClockThứ Năm, 17/02/2022 14:15

Vai trò lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở

TTH - Siêu thị Coopmart trên đường Trần Hưng Đạo là một trong những trung tâm thương mại của tỉnh, thường tập trung số lượng lớn công nhân làm việc với hàng ngàn sản phẩm dễ cháy, nổ. Bên cạnh đó, lượng người đến mua sắm mỗi ngày khá đông, do đó nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, phức tạp.

Hương Thủy: Ra mắt lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sởXử lý nghiêm các hành vi vi phạm quản lý, bảo vệ, phòng chữa cháy rừng

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Tây Lộc

Ông Nguyễn Đức Nam, Kỹ sư trưởng Trung tâm thương mại (TTTM) Coopmart cho biết: “Để đảm bảo an toàn phòng cháy của tòa nhà, Ban giám đốc siêu thị và Ban quản lý tòa nhà đã quan tâm, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy như cảnh báo nhiệt, khói, hệ thống chữa cháy bằng máy bơm tự động… Hàng quý, chúng tôi phối hợp với lực lượng PCCC chuyên ngành tổ chức diễn tập PCCC, huấn luyện nhân viên nhận thức rõ về an toàn phòng cháy”.

Anh Nguyễn Tấn Trúc,  Đội trưởng Đội chữa cháy TTTM Coopmart chia sẻ: Trung tâm có đội PCCC cơ sở với hơn 20 thành viên; hằng năm đều được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng vòi lăng, bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy khác; hướng dẫn cách xử lý tình huống các sự cố cháy, nổ ban đầu trước khi lực lượng chuyên trách có mặt.

Như nhiều khu chợ truyền thống khác trên địa bàn tỉnh, do được xây dựng và hoạt động đã nhiều năm nên nhiều khu vực trong chợ Tây Lộc (TP. Huế), cơ sở vật chất đã xuống cấp, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn.

“Để đảm bảo an toàn phòng cháy tại khu vực chợ, thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư lắp đặt trang thiết bị PCCC thì hiện nay, đội PCCC cơ sở của chợ Tây Lộc thường xuyên được thực tập phương án PCCC tại chỗ 1 lần/tuần trên cơ sở địa hình thực tế của chợ và phối hợp thực tập phương án chữa cháy 1 lần/năm với lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Định kỳ, đột xuất, đội PCCC cơ sở kiểm tra công tác PCCC tại các quầy bán hàng, cách bố trí hàng hóa, vật tư, thiết bị khu vực xuất, nhập hàng, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ; phê bình, nhắc nhở những hộ vi phạm” - ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ trật tự bảo vệ chợ Tây Lộc chia sẻ.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 3.300 đội PCCC cơ sở, 937 đội PCCC dân phòng và 4 đội PCCC chuyên ngành, với hàng chục ngàn đội viên tham gia.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư… xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ PCCC tại chỗ.

Trung tá Chế Công Tân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: “Định kỳ hàng quý, 6 tháng, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tập luyện các phương án chữa cháy tại chỗ cho lực lượng PCCC cơ sở để đội ngũ này không bị lúng túng, bị động khi xảy ra cháy, nổ. Công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ luôn hướng đến mục tiêu: củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này, góp phần từng bước xã hội hóa công tác PCCC và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC”.

"Lực lượng PCCC tại chỗ có vai trò rất quan trọng, do đây là lực lượng cơ sở đầu tiên phát hiện và tổ chức cứu chữa các tình huống cháy, nổ giai đoạn ban đầu, khi sự cố mới xảy ra, chỉ cần sử dụng phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại chỗ để xử lý thì hiệu suất thành công sẽ rất cao. Trong thực tế, công tác chiến đấu của đơn vị, đã khá nhiều lần đơn vị nhận tin báo cháy nhưng khi lực lượng và phương tiện được điều động đến hiện trường lại không phải triển khai, bởi sự cố đã được lực lượng tại cơ sở xử lý" - Trung tá Chế Công Tân cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao vai trò phụ nữ trong chuyển đổi số

Đó là nội dung được trao đổi, thảo luận tại hội thảo “Tăng cường vị trí, vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số (CĐS)” do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức vào chiều 24/5.

Nâng cao vai trò phụ nữ trong chuyển đổi số
Học tập và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học tập và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang
Nâng chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Việc xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đảm bảo số lượng và chất lượng là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập trong tình hình hiện nay. Việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với tình hình thực tiễn và từng đối tượng huấn luyện luôn được Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả.

Nâng chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên
Món quà ý nghĩa từ... rác

Những chai dầu ăn, nước mắm, gói hạt nêm, hay cây xanh... được đổi từ những túi rác tái chế. Đó không những là món quà mọi người nhận từ các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) mà cũng là cách để bất cứ ai cũng có thể sẻ chia, góp phần chung tay giúp đỡ trẻ em, phụ nữ nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Bởi nguồn thu từ những bì rác tái chế đó được hội LHPN các cấp sử dụng trong việc nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, giúp đỡ phụ nữ nghèo...

Món quà ý nghĩa từ  rác

TIN MỚI

Return to top