ClockThứ Ba, 30/05/2023 07:00

Về Huế mùa Phật đản

TTH - Với du khách thập phương và người dân xứ Huế, Đại lễ Phật đản là sự kiện thường niên, món ăn tinh thần không thể thiếu với đa dạng các hoạt động hưởng ứng.

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật ĐảnHương Thủy: Tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.56760 năm “ngọn lửa từ bi”Thắp sáng 7 đóa hoa sen đón mừng Phật đản

leftcenterrightdel
 Người dân thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Rộn ràng không khí

Những ngày cuối tháng 5, bảy đóa hoa sen hạ thủy và thắp sáng trên dòng Hương cũng chính là biểu tượng báo hiệu người dân, phật tử Cố đô nhận biết một mùa Phật đản nữa lại về. Khắp phố phường, đèn lồng, băng rôn chào mừng và cờ Phật giáo được treo xen kẽ với cờ Tổ quốc khiến không khí đón mừng đại lễ của người dân xứ Huế rộn ràng hơn bao giờ hết. Các chùa và cơ sở tự viện cũng gấp rút hoàn thành trang hoàng lễ đài, tôn trí tượng Phật và treo cờ, phướn, lồng đèn, biểu ngữ để chuẩn bị chào đón Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023.

Bà Nguyễn Thị Hoan, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh háo hức chia sẻ, ghé thăm Huế vào mùa Phật đản là một trải nghiệm đáng nhớ đối với một phật tử như bà. Dự kiến, bà Hoan sẽ lưu trú tại Huế cho đến hết tuần lễ Phật đản để có thể tham gia vào nhiều hoạt động đón mừng đại lễ.

Với gia đình phật tử Hoàng Văn Huy (phường Trường An, TP. Huế), sau mấy năm liền bị ảnh hưởng do dịch bệnh, hai năm trở lại đây không khí mùa Phật đản đã trở lại nhộn nhịp như xưa. Nhiều chương trình đón mừng đại lễ ý nghĩa được tổ chức năm nay hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo phật tử tham gia hưởng ứng.

Theo thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội tổ chức Đại lễ kỷ niệm 60 năm pháp nạn và Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

leftcenterrightdel
Thực hiện nghi thức tắm Phật tại triển lãm “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật”. Ảnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 

Theo đó, Tuần lễ Phật đản được tổ chức gồm nhiều hoạt động trải khắp các địa điểm Nghinh Lương Đình, Liễu Quán, Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm... với các chương trình chính như: thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương, triển lãm ảnh “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật”, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa quanh thành phố Huế và các vùng phụ cận, lễ Mộc dục, rước Phật và Đại lễ Phật đản chính thức tại Tổ đình Từ Đàm…

Nổi bật phải kể đến Tọa đàm kỷ niệm “60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân” do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức. Buổi tọa đàm đã lắng nghe chư Tôn thiền đức, học giả, nhà nghiên cứu phát biểu, các ý kiến tập trung vào vấn đề pháp nạn 1963 mà trọng tâm là sự việc tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức. Các ý kiến đã làm sáng tỏ về giá trị và bài học lịch sử của phong trào Phật giáo năm 1963 và rút ra những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp.

Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh các hoạt động tôn giáo và lễ hội, Phật đản cũng là dịp để mọi người cùng hướng về hoạt động từ thiện xã hội. Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục chú trọng công tác từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni, cư sĩ thiện tín thập phương phát tâm cúng dường, đóng góp tịnh tài để giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn với tinh thần đạo pháp - dân tộc.

Một trong những điểm mới năm là Chương trình Buffet chay gây quỹ từ thiện diễn ra từ 31/5 - 2/6. Tham gia chương trình lần này sẽ có 24 đơn vị nhà hàng, khách sạn và tiểu thương chợ Đông Ba với hơn 50 món chay mang hương vị truyền thống xứ Huế để thực khách tại địa phương cũng như du khách thập phương thưởng thức.

Với giá vé 100 nghìn đồng, tất cả kinh phí thu được từ hoạt động này, từ sự đóng góp của các mạnh thường quân sẽ được Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh tổ chức trao tặng đến người nghèo, các bệnh nhân nghèo, người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cho biết, trong Tuần lễ Phật đản, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh còn triển khai chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội cho hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và bệnh nhân.

Dự kiến chương trình sẽ trao tặng khoảng 500 suất quà tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở tự viện, tăng ni, phật tử cũng tích cực tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn và hoàn cảnh yếu thế nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật.

Bà Nguyễn Thị Bê (phường Thủy Xuân, TP. Huế) chia sẻ, cứ mỗi mùa Phật đản là những hoàn cảnh khó khăn như bà lại được nhiều chùa và gia đình phật từ thăm hỏi, tặng quà động viên.

Sau một kỳ festival đã qua, mọi người lại nô nức chuẩn bị đón mừng một mùa Phật đản đang đến. Đối với mảnh đất Cố đô, Phật đản không đơn thuần là lễ hội mang màu sắc của văn hóa, tâm linh mà còn là ngày đặc biệt đối với mỗi người dân xứ Huế.

Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương

Tối 15/5 tại Nghinh Lương đình (TP. Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024 đã cử hành lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
Khai mạc Triển lãm văn hóa Phật giáo

Chiều 15/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tổ chức lễ khai mạc triển lãm văn hóa Phật giáo với chủ đề: “Hương sen”. Đây là một trong những sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 DL.2024.

Khai mạc Triển lãm văn hóa Phật giáo
Chủ tịch UBND tỉnh thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật đản

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã gửi lời chúc đến các vị Hòa thượng có một mùa Phật đản an lành, phật sự viên thành, đạo pháp trường tồn, sống tốt đời đẹp đạo, cùng với các cấp chính quyền, đồng bào phật tử và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật đản
Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương với những ca khúc về Huế

Có những nhạc sĩ mà tên tuổi gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương là một trong số đó. Ông là nhạc sĩ được công chúng biết đến và yêu thích với những ca khúc quen thuộc: Tình ta biển bạc đồng xanh, Phố biển tình anh, Tiếng dạ tiếng thương, Tình người hương lúa, Huyền thoại trăng Nhật Lệ, Thành Huế chúng mình thương, Nhớ Ngự Bình… trong những thập kỷ qua.

Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương với những ca khúc về Huế

TIN MỚI

Return to top