ClockThứ Sáu, 15/12/2023 14:50

154 chi nhánh ngân hàng được cảnh báo thủ đoạn cướp

TTH.VN - Ngày 15/12, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục gặp gỡ, phát tờ rơi, tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, người lao động tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng cướp ngân hàng, hàng vàng.

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịchĐể phòng ngừa hiệu quả với tội phạm cướp ngân hàngGiả định khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàngNâng cao khả năng ứng phó tình huống xảy ra trộm cắp, cướp tài sản ngân hàng

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Riêng trên địa bàn TP. Huế, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, thông báo phương thức thủ đoạn tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến 29 chi nhánh ngân hàng và các tiệm vàng trên địa bàn.

Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự công an các huyện, thị xã thông báo đến 154 ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh để phòng ngừa tội phạm và nâng cao tinh thần cảnh giác không để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Đây là nhiệm vụ cấp bách được thực hiện dưới sự chỉ đạo, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn nhằm đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả các đối tượng cướp ngân hàng, cửa hàng vàng xảy ra thời gian qua trên địa bàn cả nước. 

Tin, ảnh: PHONG ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top