ClockThứ Hai, 01/07/2019 16:33

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân nỗ lực chữa cháy rừng

TTH.VN - Ngày 1/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho 1 tập thể, 12 cá nhân vì đã nỗ lực cố gắng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Thứ trưởng Hà Công Tuấn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừngKhoảng 35ha bị thiệt hại sau vụ cháy rừng ở Hương ThủyTrên 32ha rừng thiệt hại trong vụ cháy ở Hương HồĐường dây 500 kV bị ảnh hưởng do cháy rừng đã được an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân 

Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân trực thuộc Công an tỉnh vì đã luôn nỗ lực cố gắng trong PCCC và CNCH các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra 4 vụ cháy rừng quy mô lớn, uy hiếp trực tiếp đường dây 500kV Bắc - Nam.

Ngay khi vụ cháy xảy ra cuối tháng 6/2019, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ và UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Trường Sơn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng phối hợp PCCC và CNCH.

Công an tỉnh đã huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện phối hợp với các lực lượng kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ và người dân tiến hành dập lửa, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

TIN MỚI

Return to top