ClockThứ Tư, 12/04/2023 10:20

Khởi tố, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan ma túy

TTH.VN - Sáng 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (cả 2 đều sinh năm 2000, cùng trú tại đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, TP. Huế).

Kết đắng cho hai kẻ kinh doanh “cái chết trắng” Bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép nghi nhựa đường

leftcenterrightdel
 Lực lượng công an làm việc với Trần Viết Thanh 

Trước đó, tại trước địa chỉ 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh (TP. Huế), Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên tay đối tượng Thanh 791 viên nén ma túy; thu giữ trên túi áo của đối tượng Thi 2.531 viên ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng tại phường Thuận Lộc (TP. Huế), lực lượng công an thu giữ thêm 126 viên ma túy.

Liên quan đến ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng đang tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Hoàng (SN 2006), trú tại phường Phú Thượng; Nguyễn Văn Phi Hùng (SN 2000), trú tại phường An Đông (TP. Huế) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 01 giờ 30 ngày 7/4, trước địa chỉ 46 đường Chu Văn An, phường Phú Hội, Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP. Huế bắt quả tang Lê Ngọc Hoàng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 5 viên nén và 01 gói ni lông ma túy có tổng khối lượng hơn 3,6g. Đối tượng Hoàng khai nhận, lấy số ma túy trên từ Nguyễn Văn Phi Hùng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, Cơ quan Công an TP. Huế thu giữ thêm 28 viên nén, 03 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng và 01 gói ni lông chứa 03 viên nén bị vỡ. Tổng khối lượng tang vật thu giữ là hơn 21g

Trước đó, vào lúc 00 giờ 10 phút cùng ngày, tại kiệt 46 đường Chu Văn An, phường Phú Hội (TP. Huế), Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP. Huế cũng đã bắt quả tang Bùi Phước Quốc (SN 2003), trú tại phường Phú Thượng (TP. Huế) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 06 viên nén, 01 gói ni lông ma túy có tổng khối lượng hơn 6,2g.  

PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top