ClockThứ Sáu, 01/12/2017 05:26

Phát huy đoàn kết lương - giáo

TTH - Với nhiều cách làm, Chi bộ thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy (A Lưới) đã tăng cường mối đoàn kết lương - giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của địa phương.

Khi vai trò tổ chức Đảng được phát huyPhát huy sức trẻA Lưới phát huy vai trò của già làng, trưởng bảnPhát huy giá trị di sản mỹ thuật Huế: Liên kết để bảo tồn & phát huyBảo tồn, phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan

Bà con giáo dân thôn Quảng Hợp tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường giao thông nông thôn

Thôn Quảng Hợp có hơn 120 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề nông (chăn nuôi, trồng trọt), có Giáo xứ Sơn Thủy, với hơn 40% đồng bào có đạo. Nhiều năm qua, chi bộ ở đây đã lãnh đạo tốt công tác củng cố các tổ chức đoàn thể và chăm lo đời sống Nhân dân. Trước sinh hoạt định kỳ hằng tháng, Chi ủy đều nắm bắt tình hình trong quần chúng nhân dân về các mặt công tác thông qua các buổi họp thôn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra nghị quyết cho tháng tới, tập trung vào các vấn đề người dân quan tâm. Trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ chú ý nhiều đến các đối tượng như: bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể.. , nhất là đối với người có đạo. Đã có 2 quần chúng ưu tú trên địa bàn là người có đạo được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông Lê Phúc Tài, Bí thư Chi bộ thôn Quảng Hợp cho biết: Chi bộ hiện có 12 đảng viên. Chi ủy phân công các đảng viên phụ trách các nhóm dân cư để tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt nguyện vọng của Nhân dân, nhất là bà con giáo dân nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mặt công tác. Các chức sắc, chức việc, ban đại diện giáo dân cũng đã phối hợp với cấp ủy, các ban ngành, đoàn thể của thôn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia các phong trào do địa phương phát động... Nhờ vậy, người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng tăng cường mối đoàn kết lương - giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi chi bộ triển khai Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo cùng với cấp ủy, các ban, ngành thôn bàn bạc, tìm ra những giải pháp xây dựng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Dương Văn Đông, thành viên của Hội đồng Giáo xứ Sơn Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã kể với chúng tôi về những phong trào, hoạt động đã góp phần làm đổi thay ở thôn Quảng Hợp này, như việc thành lập Chi hội Khuyến học, Chi hội Chữ thập đỏ, công tác xóa đói giảm nghèo... Trong các phong trào, những giáo dân nơi đây luôn đề cao tinh thần đoàn kết lương - giáo, giúp đỡ nhau về cây, con giống, ngày công… để phát triển kinh tế.

Mỗi người cũng đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình Công giáo tiêu biểu”, chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình công cộng... Hiện nay, thôn Quảng Hợp đã có 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, nhiều hộ giáo dân trong giáo xứ đã vươn lên làm giàu và trong thôn hiện chỉ còn 3 hộ nghèo...

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi cơ chế đặc thù được phát huy

Các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 38 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đang trở thành công cụ hỗ trợ phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi cơ chế đặc thù được phát huy
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top