ClockThứ Sáu, 19/01/2024 23:25

Phát huy tiềm lực đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

TTH.VN - Chiều 19/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Xuất bản 99 bản tin và thu hút hơn 36.000 lượt truy cập trang thông tin www.husta.vn mỗi nămThừa Thiên Huế có 3 đề tài, công trình ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023Tăng cường hơn nữa tư vấn, phản biện và giám định xã hội

 Kết nạp hội thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, đến nay, Liên hiệp Hội đã phát triển lên 52 hội thành viên và 12 đơn vị khoa học công nghệ (KHCN) trực thuộc gồm 1 viện, 9 trung tâm và 1 Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ, với hơn 57.000 thành viên.

Năm 2023, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh lần thứ XVI đã thu hút 164 đề tài tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho 69 tác giả, nhóm tác giả có đề tài xuất sắc; giới thiệu 22 đề tài tiêu biểu tham gia Cuộc thi toàn quốc và đạt 1 giải khuyến khích. 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII đã trao giải cho 60 đề tài trên 6 lĩnh vực; chọn 20 đề tài, giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc lần thứ 17; giới thiệu 11 đề tài đủ điều kiện tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (Vifotec) năm 2023. Kết quả, có 4/20 đề tài, giải pháp đạt giải tại Hội thi toàn quốc lần thứ 17 gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích. Tôn vinh 17 nhà trí thức KHCN tiêu biểu năm 2023, nâng số nhà khoa học tiêu biểu được tôn vinh lên 103 nhà khoa học. Trong đó đặc biệt có 6 giáo sư và 1 chuyên gia người nước ngoài và Thừa Thiên Huế cũng đơn vị duy nhất trong cả nước tôn vinh các nhà khoa học nước ngoài. 

Liên hiệp Hội cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, hội thảo KHCN, tư vấn phản biện và giám định xã hội, hợp tác trong nước và quốc tế...

Năm 2024, Liên hiệp Hội tiếp tục định hướng các hội thành viên, các đơn vị KHCN trực thuộc bám sát yêu cầu của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thể hiện vai trò, vị trí của lực lượng trí thức KHCN tỉnh. Phấn đấu cho mục tiêu chung của tỉnh đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Liên hiệp Hội tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn: củng cố phát triển tổ chức, sáng tạo, thông tin, phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và KHCN, hợp tác quốc tế...

 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc 

Sau tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, công bố quyết định kết nạp hội thành viên, đơn vị trực thuộc mới, chương trình tập trung tham luận, thảo luận về nội dung "Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KHCN tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Thừa Thiên Huế là đơn vị đứng thứ ba cả nước về số lượng hội viên của đội ngũ trí thức. Để phát huy và khai thác tốt giá trị đội ngũ trí thức KHCN hùng mạnh này còn cần nhiều giải pháp, cơ chế chính sách, góp phần vào sự phát triển khoa học, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số tham luận cũng tập trung trao đổi về: xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước gắn với sự phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong cơ quan nhà nước; đội ngũ trí thức Thừa Thiên Huế cần làm gì để góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Nghệ thuật Gỗ Óc Chó Việt Á Đông: Khi Sáng Tạo Gặp Chất Lượng

Những năm trở về đây, gỗ óc chó trở thành tâm điểm trong lĩnh vực nội thất và tạo được sức hút đặc biệt khi xuất hiện trong nhiều công trình dự án đẳng cấp. Gỗ óc chó không chỉ đẹp về mặt màu sắc và vân gỗ, mà còn là biểu tượng của sự cao quý và tinh hoa của văn hóa Á Đông.

Nghệ thuật Gỗ Óc Chó Việt Á Đông Khi Sáng Tạo Gặp Chất Lượng
Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso

Ngày 22/3, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học về dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso đỏ tại Phong Điền". Dự án do PGS.TS Nguyễn Văn Toản, giảng viên Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm.

Liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây Atiso

TIN MỚI

Return to top