ClockThứ Hai, 28/02/2022 06:10

Khi phụ nữ làm trụ cột

TTH - Vừa là lao động chính, vừa quán xuyến việc trong gia đình, phụ nữ là nhân tố quan trọng để đưa gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ động trong việc chuẩn bị nguồn và giới thiệu nhân sự nữKhông tham của rơi

Tham gia vào các ngành nghề chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tại địa phương giúp nhiều hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang) là một trong những gương tiêu biểu thoát nghèo bền vững của xã và của huyện. Nhiều năm về trước, gia đình chị luôn thuộc diện nghèo do thu nhập thấp, bấp bênh. Từ năm 2020, gia đình chị được công nhận thoát khỏi danh sách hộ nghèo nhờ được địa phương hỗ trợ về kỹ thuật, con giống để nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, kết hợp đánh bắt cá, tôm trên đầm phá. Hiện, gia đình chị Hoa dần khấm khá hơn, con cái lớn tham gia lao động cùng phụ giúp trang trải cuộc sống.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ ở các địa phương luôn sát cánh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để trợ giúp nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Riêng trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vận động các nguồn tài trợ hỗ trợ mô hình sinh kế cho những hội viên phụ nữ khó khăn với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho 178 hộ với 2.180 cây giống, 3.640kg phân bón, 13.426 con giống, 18.570kg thức ăn. Xây dựng và sửa chữa nhà cho 111 hộ gia đình, trao tặng vật dụng gia đình cho 114 hộ, hỗ trợ tiền mặt cho 74 hộ ở các địa bàn trên toàn tỉnh.

Từ nguồn quỹ Dự án "Hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo phát triển sinh kế và phòng tránh thiên tai" Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 4 gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn xã Lộc Điền (Phú Lộc), 500 triệu đồng cho 25 hộ gia đình hội viên huyện Quảng Điền sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ 98 mô hình sinh kế, trao tặng cây, con giống cho hội viên hộ nghèo, như mô hình trồng chuối, nấm, rau má, cây ăn quả...

Chị Nguyễn Thị Bê (ở thôn An Dương 1, Phú Thuận, huyện Phú Vang) từng là một trong những hộ nghèo của xã. Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của hội phụ nữ, HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận nên chị có được công việc với thu nhập khá. Chị Bê chia sẻ: Tuy chỉ đi làm thuê cho một cơ sở chế biến nước mắm, mắm ruốc ở địa phương, nhưng công việc luôn thường xuyên và tiền công hằng ngày đảm bảo chi tiêu, trang trải cho sinh hoạt, học hành của các con.

Ngoài những trường hợp không thể tham gia lao động, khuyết tật..., các cấp hội cơ sở luôn xem xét và triển khai hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đến chị em hội viên phụ nữ, giúp họ có được số vốn để kinh doanh mua bán nhỏ, đầu tư cây con giống để phát triển sản xuất...

Theo thống kê, tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ Ngân hàng CSXH thông qua kênh phụ nữ trong năm vừa qua đạt trên 1.778 tỷ đồng cho 1.281 tổ vay, với số thành viên 51.425; tỷ lệ nợ quá hạn 0,1%.

Bên cạnh những nỗ lực của các tổ chức hội đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc xóa nghèo, tăng số hộ thoát nghèo bền vững thì vẫn còn một số hộ nghèo ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thậm chí vẫn có những trường hợp muốn vào danh sách hộ nghèo để được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ; nên cần đẩy mạnh tuyên truyền cũng như giám sát tình hình thực tế của các gia đình hội viên hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời trợ giúp cũng như phát huy mặt mạnh, khắc phục yếu thế trong từng trường hợp cụ thể.

Bài, ảnh: TUẤN KHOA

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối thoại với 300 công nhân lao động về các chính sách xã hội

Chiều 15/5, Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Công nghiệp (KTCN) tỉnh tổ chức hội nghị “Đối thoại Tháng 5” với công nhân lao động trên địa bàn huyện Phú Vang. 300 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn huyện tham gia.

Đối thoại với 300 công nhân lao động về các chính sách xã hội
Món quà ý nghĩa từ... rác

Những chai dầu ăn, nước mắm, gói hạt nêm, hay cây xanh... được đổi từ những túi rác tái chế. Đó không những là món quà mọi người nhận từ các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) mà cũng là cách để bất cứ ai cũng có thể sẻ chia, góp phần chung tay giúp đỡ trẻ em, phụ nữ nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Bởi nguồn thu từ những bì rác tái chế đó được hội LHPN các cấp sử dụng trong việc nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, giúp đỡ phụ nữ nghèo...

Món quà ý nghĩa từ  rác
Siết quy trình để đảm bảo an toàn lao động

Chỉ trong vòng 1 tháng, hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Yên Bái và Đồng Nai, gây những tổn thất lớn về người. Điểm chung của hai vụ việc này cùng nhiều vụ tai nạn lao động khác là quy trình về an toàn lao động đã không được tuân thủ nghiêm túc, cộng với công tác kiểm soát bị lơ là, từ đó dẫn tới những tai nạn thương tâm.

Siết quy trình để đảm bảo an toàn lao động
Chỉ thị số 40: Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện A Lưới đã có những chuyển biến, góp phần quan trọng đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo.

Chỉ thị số 40 Trụ cột giảm nghèo ở A Lưới
Biểu dương công nhân, lao động giỏi ngành Y tế năm 2024

Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mang đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Nhiều công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao mang đến món quà tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Biểu dương công nhân, lao động giỏi ngành Y tế năm 2024

TIN MỚI

Return to top