ClockThứ Năm, 23/02/2023 18:24

Phú Vang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,75% trong năm 2023

TTH.VN - Ngày 23/02, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị giảm nghèo bền vững năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện ủy.

Giám sát, gỡ khó cho tuyến y tế cơ sởBí thư Huyện ủy Phú Vang kiểm tra rừng ngập mặn tại xã Phú Diên

 

Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các phương án thoát nghèo năm 2022 và phương hướng năm 2023. Theo đó, đến nay, trên địa bàn huyện có 1.164 hộ nghèo, 2.614 khẩu, tỷ lệ 3,25% (trong đó, có 726 hộ không có khả năng lao động); 1.752 hộ cận nghèo, 5.471 khẩu, tỷ lệ 4,90% (trong đó, có 625 hộ không có khả năng lao động).

Xác định quan điểm chỉ đạo giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2021 - 2025 là “xác định rõ nguyên nhân nghèo và xây dựng phương án thoát nghèo theo từng địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”, thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đạt nhiều kết quả nổi bật, các chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm được chú trọng; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo.

Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung rà soát lại hộ nghèo theo từng thiêu chí cụ thể để xác định nguyên nhân, từ đó có phương án giúp đỡ cụ thể, hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đào tạo nghề, vay vốn…

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả huyện xuống còn 2,75% vào cuối năm 2023. 

                                                                                     Tin, ảnh: QUỲNH ANH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top