ClockThứ Năm, 25/05/2023 22:08

Thanh niên học Bác bằng những phong trào, hoạt động thiết thực

TTH.VN - Tối 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2023. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Sáng tạo trong học BácTuyên dương 20 tập thể, cá nhân học tập, làm theo gương BácHai ngôi trường Bác Hồ từng học ở HuếBộ Công an tặng Bằng khen 2 tập thể có thành tích trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

leftcenterrightdel
Thanh niên tiêu biểu tham gia buổi tọa đàm với chủ đề "Khát vọng thanh xuân" 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã ra sức thi đua, tổ chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng sôi nổi gắn với những việc làm, hành động cụ thể, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà lên một tầm cao mới.

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó đoàn viên thanh niên càng nhận thức giá trị to lớn của việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 24 tập thể và 31 cá nhân là những điển hình, tấm gương tiêu biểu có thành tích nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2023.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ (bên trái) cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu 

Thay lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những tập thể điển hình tiên tiến, những gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. 

Thời gian tới, ông Phan Ngọc Thọ mong muốn các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những phong trào thiết thực, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, phong trào khởi nghệp và đổi mới sáng tạo trong thanh niên cũng cần tiếp tục được nhân rộng nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế cần tiếp tục phấn đấu trở thành lực lượng tiên phong trong các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Dòng họ, bản, làng không có hộ nghèo”… Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của người dân để cả hệ thống chính trị cùng chung sức giữ gìn truyền thống của vùng đất Cố đô và lan tỏa văn hóa Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai một số hoạt động hưởng ứng như: Dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trao giải Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt quanh ta” năm 2023; Tọa đàm “Khát vọng thanh xuân”…

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top