ClockThứ Hai, 26/02/2024 11:07

Góp sức trẻ xây dựng đô thị văn minh

TTH - Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh là phong trào xuyên suốt được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đẩy mạnh triển khai những năm qua, với hạt nhân là các hoạt động hưởng ứng Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”.

Phát huy truyền thống, góp sức trẻ xây dựng quê hươngTinh thần của người đảng viên trẻ trên biên giớiGóp sức trẻ cho lễ hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao băng cho đội hình Thanh niên tình nguyện "Vì một Huế xanh" 

Trách nhiệm người trẻ

Cuối tháng 1 vừa qua, trước thềm tết Nguyên đán, hơn 1.800 người dân mọi tầng lớp ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại 10 điểm trên địa bàn thành phố và cảng cá Thuận An. Với phần lớn lực lượng là đoàn viên, thanh niên, đợt ra quân lần này đã thu được hiệu quả rõ nét khi góp phần giải quyết một lượng lớn rác thải tồn đọng và cải thiện môi trường, cảnh quan để người dân chuẩn bị đón Tết.

Có mặt từ rất sớm tại Công viên Mùa xuân, Khu Quy hoạch Hương Sơ, bạn trẻ Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường trước hết là cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bản thân và gia đình. Đây còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, sáng và văn minh, hiện đại.

Chuỗi hoạt động trên nằm trong khuôn khổ lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2024, do UBND tỉnh tổ chức tại thành phố Huế. Ngoài các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, dịp này, Tỉnh đoàn cũng ra mắt 141 đội hình Thanh niên tình nguyện “Vì một Huế xanh” tương tứng với 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, đây sẽ là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và chung tay xây dựng đô thị văn minh ở các địa phương trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, từ đầu năm 2019 đến nay, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và duy trì đều đặn hàng tuần, trở thành một hoạt động thường xuyên, nề nếp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng sạch, đẹp. Qua đó, nhiều phong trào, mô hình, công trình, phần việc hay, cách làm sáng tạo tại các đơn vị được phát động, triển khai, thực hiện hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, giữ gìn môi trường.

Tiếp tục nhân rộng

Không dừng lại ở “Chủ nhật xanh”, những năm qua tuổi trẻ Thừa Thiên Huế còn nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay nhằm hưởng ứng phong trào tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Đề án “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, Đoàn các cấp đã đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện có hiệu quả các công trình, góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị văn minh.

Chỉ tính riêng năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 1.932 công trình, phần việc và thu hút hơn 421.682 lượt đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân tham gia. Nổi bật phải kể đến như: Duy trì hơn 171 đội hình thanh niên tình nguyện; 132 tuyến đường văn minh, sạch đẹp; 1.096 bồn hoa thanh niên và tổ chức  2.412 đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bóc tách hơn 1.350 biển quảng cáo sai quy định…

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh còn duy trì và xây dựng mới 722 mô hình  “Cột điện nở hoa”, mô hình “Xếp hàng đón con”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh, sạch, đẹp”, “Hàng cây thanh niên”; 1.096 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài, thời gian tới, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung theo Hướng dẫn số 13 ngày 12/4/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”; Kế hoạch số 398 ngày 11/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa và du lịch, giai đoạn 2022 - 2027”.

Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Tuyến đường xanh”, tổ chức các mô hình mới, sáng tạo gắn liền “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng như: Chủ nhật vì cộng đồng, Cần câu xanh, mô hình “Ngôi nhà xanh”... Đồng thời, thành lập và nhân rộng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền về lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tuyên truyền quảng bá về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu vực vui chơi, giải trí văn minh tại các địa phương.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top