ClockThứ Ba, 18/07/2023 16:05

Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, xung kích

TTH.VN - Chiều 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2023.

Xung kích trong mọi nhiệm vụĐồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệpLãnh đạo TP. Huế thăm và chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong

leftcenterrightdel
Khánh thành tuyến đường xanh trên địa bàn phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) trong khuôn khổ Tháng Thanh niên

6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp… tiếp tục được duy trì và thực hiện với nhiều hoạt động mang dấu ấn đậm nét. Qua đó, phát huy được tinh thần xung kích của thanh niên trên mọi mặt trận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Với chủ đề “Thanh niên Thừa Thiên Huế tiên phong chuyển đổi số”, công tác Hội và phong trào thanh niên cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, hoạt động mang tính rộng khắp, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn trong đời sống thanh niên, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên thông qua điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu được tăng cường; góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra một số hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin; Ngày hội tôn vinh thanh niên hiến máu tình nguyện năm 2023; Livestream kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Ngày hội tôn vinh thanh niên hiến máu tình nguyện; Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2023...

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

TIN MỚI

Return to top