ClockThứ Tư, 06/09/2023 14:47

Xây dựng đô thị văn minh: Người trẻ tiên phong

TTH - Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh là phong trào xuyên suốt được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa bằng những phong trào, hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Tâm huyết và trách nhiệmDấn thân vào những việc mới, việc khóKhông phải mua đứt, nhiều người trẻ chọn thuê nhà nguyên căn để sống

Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình sân chơi sinh hoạt cộng đồng tại phường Phú Hậu 

Văn minh là ít nhấn còi

 Cuối tháng 8 vừa qua, Thành đoàn Huế tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh và hưởng ứng cuộc vận động “Huế - Văn minh là ít nhấn còi” tại phường Phú Hậu.

Với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố, lực lượng tình nguyện viên và người dân đã tiến hành thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền và phân phát logo của Cuộc vận động “Huế - văn minh là ít nhấn còi” tại khu chung cư Phú Hậu, các chợ và khu dân cư trên địa bàn phường.

Em Vũ Văn Khanh, đoàn viên tham gia hoạt động chia sẻ, trước đây đã có Cuộc vận động “Huế - Không tiếng còi xe” và được đông đảo người dân hưởng ứng. Tiếp nối thành công đó, những người trẻ sẽ nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng mô hình “Huế - văn minh là ít nhấn còi”. Qua đó, góp phần tổ điểm thêm cho nét đẹp văn hóa giao thông của vùng đất Cố đô.

Dịp này, Thành đoàn đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Huế - văn minh là ít nhấn còi” nhằm tuyên truyền người dân sử dụng còi xe hợp lý, hạn chế tiếng ồn trong đô thị. Qua đó, góp phần xây dựng nền văn hóa giao thông tiên tiến, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Huế trở thành đô thị du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thành đoàn Hồ Quốc Huy cũng đề nghị lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện những công trình, phần việc thanh niên như: Các hoạt động hưởng ứng Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong khuôn khổ Lễ ra quân, tuổi trẻ thành phố còn trao tặng công trình thanh niên xây dựng đô thị văn minh trị giá 40 triệu đồng tại phường Phú Hậu, bao gồm: Sửa chữa và bàn giao nhà ở cho 1 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình sân sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố 5; bàn giao công trình lắp đặt hệ thống điện đèn tại không gian sinh hoạt cộng đồng đình làng An Quán.

Đi vào chiều sâu

 Không riêng tại thành phố Huế, phong trào “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai rộng khắp các huyện, thị, thành với nhiều hoạt động cụ thể gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng".

Năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 37 đợt đồng loạt ra quân, với gần 900 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật, chiều thứ sáu hằng tuần; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và tuần hành tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2022 trên một số trục đường chính tại thị xã Hương Trà. Đồng thời, duy trì và xây dựng mới các mô hình, phong trào, như: “Cột điện nở hoa”, “Xếp hàng đón con”, “Góc phố, vỉa hè sạch, đẹp”, “Hàng cây thanh niên” trong khu đô thị; “Trường học xanh - sạch - sáng - 4 mùa hoa”, “Làm túi giấy thân thiện với môi trường”; bồn hoa bằng lốp xe ô tô, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Điểm xanh văn hóa” gắn với phong trào “Sắc hồng Cố đô”.

Nổi bật, các đội thanh niên tại 46 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng duy trì và tổ chức hơn 1.200 đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bóc xóa quảng cáo không đúng quy định, vận động Nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; tiêu biểu là các đội hình của Thành đoàn Huế, Huyện đoàn Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới, Phú Vang và Thị đoàn Hương Trà...

Năm 2023, phong trào “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thường xuyên thông qua việc lồng ghép với các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng Thanh niên… và phối hợp hưởng ứng cùng các phong trào được địa phương tổ chức. Qua đó, đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân.

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phong trào “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” tiếp tục mang trên mình sứ mệnh kết nối tuổi trẻ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh; từng bước hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Với tinh thần đó, thời gian tới, Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tư duy và nỗ lực triển khai phong trào “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” bằng những chương trình, hoạt động đi vào chiều sâu, tập trung vào tính hiệu quả, tránh chạy theo hình thức.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top