ClockThứ Hai, 13/02/2023 11:28

​Tăng cường chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TTH.VN - Sáng 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcTiếp tục lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc giaBiểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện với các đại biểu bên lề hội nghị 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) Bùi Thị Minh Hoài; UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân tham dự và chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cấp ủy đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân; “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo tiềm lực chính trị, tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh chuyển biến tích cực.

Thông qua thực hiện Nghị quyết đã góp phần đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở tham luận của các đơn vị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo đảm các hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc….

Tin, ảnh: ANH PHONG 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp "tinh hoa" của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo với chủ đề: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp tinh hoa của đất nước
Return to top