ClockThứ Tư, 19/10/2022 18:28

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp

TTH.VN - Chiều 19/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Vùng Wallonie - Bruxelles, Bỉ do Ngài Pierre-Yves Jeholet - Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles), phụ trách hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn.

Nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành Y học gia đình tại Việt NamThúc đẩy hợp tác với Trường ĐH Y - Dược trong lĩnh vực giáo dục, y tếĐại sứ Mỹ Kritenbrink: Lợi ích của Mỹ nằm ở sự thành công của Việt Nam

Hai bên trao đổi các vấn đề hợp tác trong thời gian đến

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng-Thủ hiến Pierre-Yves Jeholet bày tỏ vui mừng khi được đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế và cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đoàn. Ngài Pierre-Yves Jeholet chúc mừng những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được thời gian qua cũng như những nỗ lực trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng thời, khẳng định Bỉ nói chung và Vùng Wallonie - Bruxelles nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương cho rằng, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hợp tác với đối tác Bỉ, trên các lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa. Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế xúc tiến việc ký kết “Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền Vùng Wallonie – Bruxelles”. Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để Tỉnh Thừa Thiên Huế và Vùng Wallonie – Bruxelles tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trước mắt Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn chia sẻ học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên của hai bên như văn hoá di sản, du lịch; Công nghệ kỹ thuật số; Giáo dục và đào tạo; y tế, môi trường; tăng cường hợp tác trong Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho Ngài Pierre-Yves Jeholet

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương đề nghị Ngài Bộ trưởng, Đại sứ quán Bỉ và Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Việt Nam tiếp tục quan tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các dự án đã cam kết tài trợ trong giai đoạn 2022-2024 thông qua Đại học Huế và các trường thành viên, Bệnh viện Trung ương Huế; hỗ trợ tăng cường các chương trình giao lưu hữu nghị hợp tác; kết nối, giới thiệu các tiềm năng, sản phẩm thế mạnh của tỉnh nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Bỉ sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu để triển khai ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Vùng Wallonie – Bruxelles trong năm 2023.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles cùng Đoàn công tác đã đến tham quan Đại Nội Huế. Tiếp đón đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; cùng các Sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác được giới thiệu những nét đặc trưng của Đại Nội Huế

Ông Pierre-Yves Jeholet và đoàn đã thăm Lầu Ngũ Phụng, Điện Thái Hòa, Thế Miếu (Đại Nội Huế) và nghe giới thiệu về những nét đặc trưng tiêu biểu của Đại Nội Huế, một phần trong quần thể di tích Cố đô Huế, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993.

Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm tỉnh. Ông Pierre-Yves Jeholet và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ đẹp cổ kính của các kiến trúc trong Đại Nội Huế, đặc biệt rất ấn tượng với công tác giữ gìn, trùng tu các giá trị di sản văn hóa của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đối với những di tích đặc biệt này. Thừa Thiên Huế được biết đến là vùng đất di sản của Việt Nam và sự nỗ lực để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mang giá trị lịch sử là điều rất cần được hoan nghênh và học hỏi.

Tin, ảnh: Ngọc Minh - Văn Bốn

                                                 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn kinh tế Hà Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 12/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) và Phòng Thương mại Hà Lan - Việt Nam (NVCC); tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Tập đoàn kinh tế Hà Lan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam không hy sinh môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Sáng 28/11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Cao ủy châu Âu về Môi trường, Đại dương và Nghề cá Virginijus Sinkevičius đang thăm Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Việt Nam không hy sinh môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần
Không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào

Sáng 10/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Lào đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào

TIN MỚI

  • Tìm hiểu Smoovy cho phụ nữ
Return to top