ClockThứ Bảy, 03/12/2022 17:23

Huy động lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

TTH.VN - Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục mưa lũ trên địa bàn và trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Đường ngập, một người mất tích trong mưa lũMưa lớn, nguy cơ lũ quét ở miền núiChủ động ứng phó đợt mưa lớn trên 250mmCảnh báo mưa lớn gây ngập lụt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh (giữa) chỉ đạo tại hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 2/12, anh Lê Phú Bình (sinh năm 1989, ở thị trấn Phúc Lộc) đang trên đường chở cháu là học sinh lớp 6 từ trường trở về nhà ở tổ dân phố 8 thì không may gặp nạn trong dòng nước lũ. Đến sáng 3/12, người nhà mới thông báo đến cơ quan chức năng về hai trường hợp mất tích này.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị địa phương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình có người gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân tuyệt đối không được chủ quan trước mưa lớn, lũ quét, hạn chế đi lại trong mưa lũ, cắm thêm các biển bảo, cọc tiêu đối với những đoạn đường thường xuyên bị ngập lụt. Sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Lộc có 1 người chết và 2 người mất tích do lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 42 giờ qua tại Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa (từ 19h00 ngày 1/12 đến 07h00 ngày 3/12) phổ biến 150-300mm, có nơi cao hơn như Thuỷ Yên 773mm, Bạch Mã 765 mm, Truồi 691mm, Nam Đông 411mm.

Tin, ảnh: THỌ MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top