ClockThứ Ba, 06/10/2020 10:28

Kêu gọi hơn 2.000 phương tiện tàu thuyền tránh trú an toàn

TTH.VN - Đến sáng 6/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành bắn pháo hiệu, kêu gọi 2.062 phương tiện tàu thuyền với 11.350 lao động vào bờ tránh trú an toàn.

Chủ động nguồn điện cho tôm nuôi trên cátHỗ trợ đoàn viên công đoàn khắc phục hậu quả sau bão số 5Đà Nẵng hỗ trợ Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 5Nam Đông: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão, lụtPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp lãnh đạo Tập đoàn Mitani SangyoCác số liệu đo bão số 5 đổ bộ vào Huế đúng như dự báoTham vấn người trồng cây xanhHuế sau khi bão quaDọn cây gãy, đổCOVID-19: 5 tiêu chí quan trọng để nới lỏng giãn cách xã hội

Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và rãnh thấp có trục qua Trung Bộ nên trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa từ ngày 6 đến 9/10 phổ biến từ 150-300mm. Sau đó từ ngày 10-15/10, thời tiết còn diễn biến phức tạp, mưa to kéo dài.

Từ ngày 6/10, các địa phương cấm tàu thuyền ra khơi

Dự báo từ ngày 7/10 đến ngày 10/10 các sông trên khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Vùng hạ lưu của sông Hương, sông Bồ ở mức báo động 1 đên báo động 2, vùng thượng lưu và các sông khác trên báo động 2.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 5 điểm bắn pháo hiệu tại các đồn biên phòng Chân Mây, Vinh Hiền, Phong Hải, Thuận An và Hải Đội 2, triển khai bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền. Đến thời điểm hiện tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành bắn pháo hiệu, kêu gọi 2.062 phương tiện tàu thuyền với 11.350 lao động vào bờ tránh trú an toàn.

Hiện chỉ còn lại 4 tàu thuyền với 42 lao động đang trên đường vào, dự kiến đến 10h 30 phút sáng 6/10 sẽ vào tới bờ. Trong đó có 3 tàu sẽ vào tránh trú tại địa bàn tỉnh và 1 tàu (với 10 lao động) do ông Lê Văn Tuấn (trú Thuận An, Phú Vang) mang BKS- 96031 đang trên đường vào tránh trú tại Đà Nẵng.

Toàn tỉnh hiện có 7 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở các địa phương và 55 âu thuyền nhỏ, vũng neo đậu tự nhiên phục vụ neo đậu các phương tiện tàu thuyền khi mưa, bão xảy ra.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin. Từ sáng ngày 6/10 tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi (gồm cả tàu bãi ngang). Kiểm tra và có phương án sơ tán dân những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối; vùng biển, thấp trũng và ngập úng đô thị để sẵn sàng di dân đến nơi an toàn.

Các chủ công trình hồ chưa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa đã được phê duyệt. Đối với các công trình thủy điện đang thi công, chưa được phép tích nước, Sở Công thương chỉ đạo các chủ đầu tư đưa các cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn; đối với các hồ thủy lợi, Sở NN&PTNT chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công có phương án đảm bảo vận hành công trình an toàn.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, cửa sông có phương án khơi thông dòng chảy, phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần có phương án đảm bảo an toàn công trình, chống va trôi các thiết bị đang thi công tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn qua sông Hương, bố trí biển báo khu vực có nguy cơ sạt lở đất, hướng dẫn người, phương tiện tham gia giao thông qua đoạn công trình đang thi công dang dở.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn

TIN MỚI

Return to top