ClockThứ Sáu, 29/12/2023 12:54

Lập hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy đối với 100% cơ sở

TTH.VN - Sáng 29/12, UBND TP. Huế tổ chức tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) năm 2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy chợBảo vệ tính mạng, tài sản cho bà conRà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

TP. Huế thường xuyên tổ chức công tác PCCC & CNCH tại các địa phương 

Trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 33 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 480 triệu đồng và gần 1ha rừng.

Năm 2023, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC có nhiều sáng tạo, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực trong toàn xã hội về công tác phòng, chống cháy nổ, sự cố, tai nạn.

Các phong trào, như: “Nhà tôi có bình chữa cháy”, App “Báo cháy 114”,.. được các đơn vị triển khai và phát huy có hiệu quả. Hiện, trên địa bàn thành phố có 426 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 483 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với 100% “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, UBND TP. Huế đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nắm chắc địa bàn, lập hồ sơ quản lý PCCC đối với 100% cơ sở, đồng thời tăng cường sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác PCCC.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

TIN MỚI

Return to top