ClockChủ Nhật, 26/02/2023 16:41

Nhiều phần quà đến với học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn

TTH.VN - Ngày 26/2, Báo Người lao động phối hợp Tỉnh đoàn, UBND huyện Phú Lộc tổ chức chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khănTrao 154 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học HuếHương Thủy: Vận động hơn 12 tỷ đồng tiếp sức phong trào khuyến họcTrao 41 suất học bổng VESAF cho sinh viên Đại học HuếTrao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Học bổng là nguồn động viên, giúp các em có thêm nghị lực, vươn lên trong học tập

Các ông: Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình.

Tại đây, Báo Người lao động trao tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ nguồn "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Lộc.

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập và đang được Báo Người lao động quản lý, trao tặng.

Trao bò giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hiện nay, huyện Phú Lộc có 67 trường học với trên 31.000 học sinh. Do ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên công tác đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trường vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc Phan Công Mẫn nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; thể hiện trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội, chung tay chăm lo cho người nghèo, những người thiếu may mắn trong xã hội, đó sẽ là động lực lớn để người dân vượt qua khó khăn.

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, từ tháng 4/2022 đến nay, chương trình đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành tiến hành trao tặng nhiều học bổng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành với tổng trị giá gần 6 tỉ đồng.

Dịp này, UBND huyện Phú Lộc cũng phối hợp với Quỹ Hoa Hòa Bình, Tỉnh đoàn, Trường ĐH Y Dược TP. HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 700 người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 10 con bò giống cho người nghèo và 20 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Tin, ảnh: LÊ THỌ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”

TIN MỚI

Return to top