ClockThứ Năm, 24/06/2021 14:48

Ông Võ Văn Vui tái cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VII

TTH.VN - Sáng 24/6, HĐND huyện Phong Điền khóa VII tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp, có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phong Điền ra mắt Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộTruy tìm người gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người trên đường Điện Biên PhủTrộm cắp vặt gia tăngPhong Điền ủng hộ 233 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19Châu Âu phòng dịch trong mùa giải EURO 2020Hướng đến đô thị động lực phía Bắc của tỉnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phong Điền nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách và trao giấy xác nhận tư cách cho 30 đại biểu trúng cử HĐND huyện.

HĐND huyện Phong Điền xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền huyện khóa VII, gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng Ban HĐND huyện, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND huyện và bầu Hội thẩm Nhân dân huyện...

Tại kỳ họp thứ nhất, đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VII đã bầu ông Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy Phong Điền tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Văn Cho tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Nguyễn Đình Bách tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; ông Hồ Đôn và ông Hoàng Văn Thái tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Tin, ảnh: Quang Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Return to top