ClockChủ Nhật, 27/03/2022 11:03

Quảng Điền phát động phong trào trồng mai vàng năm 2022

TTH.VN - Sáng Chủ nhật 27/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đến dự lễ phát động trồng mai vàng năm 2022 tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Hướng đến mô hình "Công viên mùa Xuân" tại các khu quy hoạch, điểm xanh trên địa bànLan tỏa phong trào trồng mai vàngThành phố mai vàngKhông gian cho hoàng maiĐưa Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt NamĐánh giá đặc tính cảm quan cây mai vàng Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ (giữa) cùng lãnh đạo huyện Quảng Điền trồng mai vàng tại đình làng Thủ Lễ 

Theo Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Lê Ngọc Bảo, hưởng ứng Đề án "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam", huyện Quảng Điền đã phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" nhằm khôi phục truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân, từ đó đưa phong trào này trở thành phong trào trọng điểm, tăng thu nhập, góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Trên tinh thần đó, huyện Quảng Điền đã và đang phát triển các mô hình “Mai vàng trước ngõ” trước nhà dân, trụ sở cơ quan, đơn vị; mỗi xã một đường mai, một vườn mai; công viên mai tại các khu quy hoạch, điểm xanh trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, phong trào trồng mai vàng do tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thời gian qua được đông đảo ban, ngành đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao. Qua đó đóng góp quan trọng để thực hiện thành công Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng Việt Nam”. Tin tưởng rằng, thời gian đến, các đường mai, vườn mai, công viên mai ở Quảng Điền sẽ góp phần vào đưa Huế trở thành điểm đến của mai vàng Việt Nam.

Thời gian tới, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục khảo sát quy hoạch trồng các vườn mai vàng, đường mai vàng tại các địa phương và trung tâm huyện tạo điểm nhấn không gian cảnh quan xanh - sạch - sáng. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tích cực hưởng ứng các hoạt động của "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để huyện Quảng Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung thêm Xanh - Sạch - Sáng”; xây dựng “Tổ dân phố không rác”, “Thôn, làng không rác”… Nhằm phát triển phong trào Ngày chủ nhật xanh ngày càng hiệu quả, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân mỗi sáng chủ nhật.

Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo huyện Quảng Điền và các lực lượng đã trồng gần 300 cây mai vàng tại khu vực đình làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Ngày 23/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2024 và hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”. Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025
Người "truyền lửa" cho phong trào phụ nữ

Chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh là một trong 30 cán bộ hội xuất sắc, được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Nhất năm 2024, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng.

Người truyền lửa cho phong trào phụ nữ
Hướng phong trào đến xây dựng mô hình sản xuất mới

Cùng với phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế - xã hội, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay cần có các giải pháp hiệu quả, thiết thực hơn nhằm hướng phong trào đến xây dựng các mô hình sản xuất mới.

Hướng phong trào đến xây dựng mô hình sản xuất mới
Return to top