ClockThứ Tư, 07/02/2024 16:34

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

TTH.VN - Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, chúc tết tại Phú Vang và cán bộ bảo vệ rừng A Lưới Tạo mọi điều kiện để người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp lãnh đạo Aeon Mall Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc tết Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền huyện A Lưới

Tại đây, sau khi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo huyện A Lưới đã cho biết về việc triển khai các hoạt động vui xuân, đón tết trên địa bàn huyện. Địa phương này đã và đang tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Điển hình như tổ chức công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai một số cụm cổ động tại các trục giao thông chính, trung tâm huyện nhằm chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổ chức tái hiện Lễ hội Âr Pục (Lễ hội Đoàn kết) truyền thống; trưng bày, triển lãm ảnh, quảng bá du lịch, mở cửa đón khách tham quan; giới thiệu sản phẩm nghề điêu khắc, nghề gốm truyền thống, xây dựng không gian văn hóa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trong khuôn khổ Chợ phiên vùng cao; tổ chức Hội Hoa Xuân từ và chương trình đêm văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân…

Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, UBND các xã và thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của địa phương mình, hướng dẫn, phát động Nhân dân và cán bộ làm đẹp nhà bia ghi danh liệt sĩ, làm sạch đẹp đường làng, thôn xóm, tổ dân phố, công sở, gắn với các hình thức trang trí mừng Đảng - mừng Xuân. Các địa phương, đơn vị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm: “Vui tươi, an toàn, tiết kiệm”; đồng thời, quan tâm đến các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ; kiên quyết không để một người dân nào không có điều kiện để vui xuân, đón tết...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới đạt được trong thời gian qua. Đó là việc quan tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị vùng cao; nhiều mô hình kinh tế mới từng bước phát huy hiệu quả; đời sống của người dân được cải thiện; tỉ lệ hộ nghèo giảm sâu...

Đặc biệt lưu ý đến công tác giảm nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, huyện A Lưới cần tập trung mọi nguồn lực, mọi giải pháp để giảm nghèo; có tư duy linh hoạt trong điều hành để thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là tạo được sinh kế bền vững cho người dân. Trước mắt, cần quan tâm đời sống người dân trước, trong và sau Tết.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc tết, động viên người dân huyện A Lưới

Sau khi làm việc với UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm hỏi, chúc tết các hộ gia đình: Kăn Phuôh (thôn A Tia 2, xã Hồng Kim), Lê Thị Canh (thôn Đút 1, xã Hồng Kim), Hồ Văn Nghiêu (thị trấn A Lưới). Ông Nguyễn Văn Phương đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo. Ông Phương cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững để họ sớm vươn lên trong cuộc sống.

THỌ HIẾU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top