ClockThứ Hai, 28/10/2024 09:19

Việt Nam đang tiên phong thực hiện các chiến lược xanh hóa nền kinh tế

Thủ tướng tin tưởng người dân UAE sẽ yêu quý, sử dụng các sản phẩm xe hiện đại, tiện nghi, thân thiện với môi trường, giá cả phải chăng, hậu mãi tốt… của Vinfast.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trưng bày và giới thiệu thương hiệu ôtô điện Vinfast. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)  

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), chiều 27/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình ra mắt trưng bày và giới thiệu xe Vinfast tại UAE.

Nắm bắt xu thế toàn cầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, hướng tới quá trình khử carbon trên diện rộng; tại khu vực Trung Đông, một trong những sáng kiến nổi bật hướng đến bảo vệ môi trường là “Sáng kiến Xanh Trung Đông," với mục tiêu xây dựng một hành tinh xanh hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững, tập đoàn Vingroup mang theo tinh thần Việt Nam tiên phong và trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào cuộc cách mạng xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông.

Tại sự kiện, Vingroup đã giới thiệu những chiếc xe ôtô điện thông minh do Vinfast sản xuất gồm VF3, VF8, VF9, VFWild; minh chứng cho sự cam kết về một tương lai xanh, nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp, nơi mỗi cá nhân đều được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời giới thiệu về chính sách hậu mãi và các chính sách ưu đãi khác đối với khách hàng sử dụng xe của Vinfast.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trên nền tảng hợp tác tốt đẹp hơn 30 năm qua, trong chuyến thăm này tới UAE của Thủ tướng, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA).

Thủ tướng cho biết chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu của thế giới, trong đó cùng với UAE, Việt Nam đang tiên phong thực hiện các chiến lược xanh hóa nền kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày thương hiệu ôtô điện Vinfast tại UAE. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Đánh giá cao tập đoàn Vingroup trong việc phát triển trong nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc VinFast có mặt tại UAE để giới thiệu các mẫu xe điện không chỉ minh chứng cho tầm nhìn của một doanh nghiệp tiên phong, mà còn thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng người dân UAE sẽ yêu quý, sử dụng các sản phẩm xe hiện đại, tiện nghi, thân thiện với môi trường, giá cả phải chăng, hậu mãi tốt… của Vinfast; đồng thời yêu quý, sử dụng nhiều hơn các sản phẩm của Việt Nam; thúc đẩy hơn nữa, tạo kết nối hai nền kinh tế, kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho người dân được trải nghiệm các sản phẩm có chất lượng của nhau.

Thủ tướng mong muốn ngoài xe điện, Vingroup hợp tác với các đối tác UAE trong các lĩnh vực khác như chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược; hiện thực hóa Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) Việt Nam-UAE sẽ được ký kết tới đây./.

Theo vietnamplus.vn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai các giải pháp góp phần thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn

Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đã và đang thực hiện 5 giải pháp để góp phần thực hiện thành công Chiến lược này.

Triển khai các giải pháp góp phần thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn
WHO triển khai chiến lược toàn cầu ứng phó với bệnh sốt xuất huyết

Tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổ chức này vừa khởi động Kế hoạch chiến lược toàn cầu nhằm chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác gây ra bởi arbovirus (virus lây truyền từ động vật chân đốt, ví dụ như muỗi Aedes).

WHO triển khai chiến lược toàn cầu ứng phó với bệnh sốt xuất huyết
Các nền kinh tế ASEAN+3 duy trì tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn

Trong bản cập nhật hàng quý mới nhất về Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 vừa được công bố ngày 3/10, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo khu vực này - gồm các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - sẽ tăng trưởng 4,2% trong năm 2024 và mức tăng trưởng này sẽ tăng lên 4,4% vào năm 2025. Theo AMRO, sự phục hồi liên tục trong thương mại và du lịch nước ngoài, cùng với nhu cầu trong nước mạnh mẽ, sẽ vẫn là động lực chính cho tăng trưởng của khu vực.

Các nền kinh tế ASEAN+3 duy trì tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn
Return to top