ClockThứ Sáu, 04/12/2015 18:23

Tiếp tục vận động tiểu thương vào chợ mới kinh doanh

TTH - Chợ đầu mối Phú Hậu chính thức đi vào hoạt động vào ngày 25/11/2015. Tuy nhiên, sau khi có chủ trương chuyển hoạt động kinh doanh mua bán từ chợ cũ sang chợ mới, nhiều tiểu thương không chấp thuận và có phản ứng gay gắt. Trước thực trạng đó, UBND TP Huế và phường Phú Hậu đã có giải pháp nhằm tiếp tục vận động tiểu thương ổn định kinh doanh tại chợ mới.

Mặt tiền chợ đầu mối Phú Hậu khang trang và sạch sẽ

Mong muốn giãn thời gian trả tiền thuê lô

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, sau khi UBND TP Huế có cuộc đối thoại với tiểu thương về các vấn đề khó khăn trong việc trả tiền thuê lô, hiện các bức xúc của tiểu thương đã được giải tỏa nên trong hai ngày 3 và 4/12, có trên 20 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ cơ sở vật chất ở chợ cũ và tiến hành bốc lô ở chợ mới. Trong đó, chủ đầu tư đã đồng ý với tiểu thương là thời gian thuê lô 5 năm, sau thời gian 5 năm bà con tiểu thương vẫn được quyền thuê lô và chuyển nhượng; đồng thời giãn thời gian trả tiền thuê lô vào từng năm hoặc 2 năm thu 1 lần hoặc có thể thu hàng tháng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bà con tiểu thương”.
Có mặt tại chợ đầu mối Phú Hậu ở phường Phú Hậu, TP Huế vào sáng 4/11 khi hàng chục tiểu thương đang sắp xếp lại hàng hóa, nhiều xe tải vận chuyển hàng từ các tỉnh phía Bắc nối đuôi nhau tập kết hàng chuẩn bị cho buổi chợ ngày hôm sau. So với chợ cũ chỉ xây dựng tạm bợ thì chợ mới được xây dựng kiên cố trên diện tích trên 10.000 m2, tổng vốn đầu tư chiếm 28 tỷ đồng bao gồm gần 40 ki ốt và 236 lô chính cùng với hệ thống PCCC, vệ sinh môi trường và lực lượng bảo vệ ứng trực 24/24 đề phòng các sự cố xảy ra.
Có khá nhiều nguyên nhân khiến các tiểu thương không chấp thuận di dời sang chợ mới kinh doanh đó là tiền thuê lô cao hơn nhiều so với chợ cũ, nguyên nhân nữa là một số tiểu thương đã tìm hiểu về quy hoạch chợ, trong đó ngày 26/6/2007 Bộ Công thương ra quyết định số 012 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc, trong đó chợ đầu mối Phú Hậu nằm trong danh mục xây dựng mới đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, phân kỳ giai đoạn 2007-2010 là 10 tỷ đồng và giai đoạn 2011-2015 là 20 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế thì đến năm 2013, có nhà đầu tư đồng ý đầu tư xây dựng chợ và được UBND TP Huế chấp nhận phương án. Song, khi chợ hoàn thành thì vấp phải sự phản đối của tiểu thương.
Bà Lê Thị Hoa, người có thâm niên kinh doanh hàng rau củ quả trên địa bàn phường Phú Hậu cho biết: “Trước đây buôn bán ở chợ cũ không tốn tiền thuê lô mà mỗi ngày chỉ tốn 15.000đ lệ phí chợ và bảo vệ, vậy mà sang chợ mới tôi phải bốc lô 108 triệu đồng, thời hạn trả 5 năm nên rất khó khăn”. Còn chị Lê Thị Thảo Trang, người vừa bốc lô với giá 220 triệu đồng kiến nghị: “Nếu so sánh ở chợ cũ và chợ mới thì buôn bán ở chợ mới sướng hơn nhiều, cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ và môi trường thông thoáng chứ không ô nhiễm như ở chợ cũ. Song, do buôn bán nhỏ lẻ, lời lãi chẳng bao nhiêu nên tôi mong muốn DN cho giãn thời gian trả tiền thuê lô để chị em tiểu thương còn vốn liếng nhập hàng”.
Tạo điều kiện tốt nhất cho tiểu thương
Trước tình hình đó, UBND TP Huế và phường Phú Hậu đã tổ chức các cuộc đối thoại với dân, đồng thời làm việc với chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phú Hậu có chính sách hỗ trợ tiểu thương nhằm vận động các hộ tiếp tục tháo dỡ công trình ở chợ cũ và chuyển đến kinh doanh ở chợ mới. Trong đó, chủ đầu tư chấp nhận miễn tiền thuê lô cho tiểu thương trong hai tháng, bắt đầu tính tiền thuê lô từ 1/2/2016, đồng thời không tính lãi suất đối với khoản tiền mà tiểu thương còn thiếu đối với DN trong thời hạn 5 năm. Ngoài ra, các tiểu thương có giấy xác nhận là hộ nghèo và cận nghèo được đóng tiền thuê mỗi năm 1 lần trong thời hạn 5 năm.
Chủ tịch UBND phường Phú Hậu, ông Đặng Huỳnh Quốc cho biết: “Hiện phường đang phối hợp với chủ đầu tư tìm mọi giải pháp tối ưu nhằm tạo điều kiện tốt nhất để tiểu thương nhanh chóng di dời hàng hóa từ chợ cũ sang chợ mới, trong đó sẽ hỗ trợ phương tiện, nhân lực để cùng với tiểu thương tháo dỡ hàng quán ở chợ cũ để nhanh chóng trả mặt bằng cho đơn vị khác, đồng thời ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ mới. Hiện, đã có 32 lô ki ốt và 183 lô chính bốc lô và quỵ tiền, số còn lại đang tiếp tục vận động vào bốc lô để hưởng các chính sách, ưu đãi của DN”.
Bài, ảnh: Thanh Hương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt phối hợp với Xã đoàn Lâm Đớt (A Lưới) thực hiện Chương trình “Ngày về thôn bản”; tổ chức các hoạt động giúp dân; thu hoạch vụ lúa đông xuân cho hộ gia đình ông Hồ Văn Tim và 3 hộ gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt.

Thu hoạch lúa giúp người dân biên giới
Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

TIN MỚI

Return to top