ClockThứ Ba, 01/06/2021 13:00

Tín hiệu tích cực từ dạy nghề và hỗ trợ nông dân

TTH - Năm 2020 đến nay, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức 10 lớp dạy nghề cho 250 hội viên nông dân (HVND) với các nghề trồng, tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, cây ăn quả; kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

24 nông dân TP. Huế được đào tạo nghề trồng, chăm sóc cây cảnh

Tập huấn cạo mủ cao su

Ông Hồ Tin ở xã A Roàng (A Lưới) bày tỏ niềm vui khi được HND tổ chức dạy nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà. Nắm vững kỹ thuật, kinh nghiệm, phòng trừ dịch bệnh, hàng năm, ông Tin mạnh dạn nuôi 10 con lợn thịt, 100 con gà. Quá trình nuôi, gà, lợn không xảy ra dịch bệnh mang lại nguồn thu nhập 40-50 triệu đồng/năm, gia đình ông thoát nghèo, ổn định cuộc sống từ hai năm nay.

Chủ tịch UBND xã A Roàng, ông Hồ A Lua đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cấp HND trong đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân, giúp địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, hướng đến thoát nghèo bền vững. Hàng chục hộ ở A Roàng được HND “tặng cần câu”. Riêng năm vừa qua, HND các cấp hỗ trợ cho HVND nghèo 150 cây giống bưởi da xanh, 500 cây chuối và hàng tấn phân bón hữu cơ vi sinh, giúp dân có điều kiện sản xuất.

Hội viên Trần Văn Hiệp ở thị trấn Phong Điền chia sẻ, nắm vững kỹ thuật, ông mạnh dạn mở rộng mô hình cây cảnh như hoa mai Huế, lộc vừng, sanh… có nguồn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Từ hộ khó khăn nay có cuộc sống ổn định, vươn lên khá giả.

Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (TTDN&HTND) thuộc HND tỉnh, ông Dương Công Anh Tuyến thông tin, đối tượng được HND các cấp hướng đến hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống là những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các nghề được HND tổ chức bám sát thực tế của từng địa phương, phù hợp với năng lực, trình độ của HVND. Hàng loạt lớp tập huấn, dạy nghề thời gian qua chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Đáng kể đến các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn tại phường An Hòa (TP. Huế), trồng rau an toàn tại phường Hương Chữ, Hương An (TX. Hương Trà); trồng và chăm sóc bưởi da xanh tại xã Sơn Thủy (A Lưới); trồng hoa cúc tại xã Phú Mỹ (Phú Vang); trồng và chăm sóc thanh long, bưởi da xanh tại xã Xuân Lộc (Phú Lộc); trồng rau an toàn tại thị trấn Sịa, xã Quảng Phước (Quảng Điền); cải tạo vườn tạp tại huyện Nam Đông…

Mới đây, TTDN&HTND hỗ trợ giống cây bưởi da xanh, phân hữu cơ vi sinh cho các hộ nghèo tại xã Hương Thọ (Hương Trà), xã Sơn Thủy (A Lưới), thị trấn Phong Điền (Phong Điền). Nắm vững kỹ thuật sản xuất, hầu hết các hộ được hỗ trợ giống đã trồng, chăm sóc bài bản, cây phát triển tốt.

Ông Tuyến đánh giá, quá trình triển khai các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật cũng như HTND cũng gặp những khó khăn nhất định. Trong đó, khó khăn về kinh phí là một trong những trở lực lớn trong quá trình triển khai các hoạt động. Riêng năm vừa qua, do thiếu kinh phí trả lương nên TTDN&HTND tiếp tục giảm một hợp đồng lao động, tạo thêm áp lực đối với công tác dạy nghề.

Khó khăn chung trong thời gian gần đây do ảnh hưởng dịch COVID-19, bão lũ nên giảm số lượng học viên, hoặc nhiều học viên vắng học, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn lực nên hoạt động dịch vụ, HTND gặp khó khăn. Các DN đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế. Hoạt động HTND chưa tạo được hướng đi riêng, chưa tìm được DN làm cầu nối tạo chuỗi liên kết giữa DN và nông dân. Kinh phí đào tạo nghề chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, chưa thể tạo nguồn xã hội hóa, chưa xây dựng đề án tự chủ cho hoạt động của TTDN&HTND.

Thời gian đến, HND tỉnh, TTDN&HTND đề xuất các cấp, ngành sớm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để kịp thời tổ chức các lớp dạy nghề. Đồng thời, TTDN&HTND triển khai kết nối với các DN, chính quyền địa phương, vận động Nhân dân và tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, dự án nhằm xã hội hóa công tác dạy nghề và HTND một cách hiệu quả thiết thực…

Bài, ảnh: Hải Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non

TIN MỚI

Return to top