ClockThứ Ba, 26/07/2016 09:21

Việt Nam-Lào phối hợp thanh tra, bảo đảm hiệu quả các dự án đầu tư

TTH.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hai bên cần đẩy mạnh đầu tư, thương mại song phương; đồng thời đề nghị, trong quá trình này, các cơ quan chức năng hai nước cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào.

Ảnh: VPCP

Chiều 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan Thanh tra hai nước trong những năm qua, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, mối quan hệ gắn bó máu thịt, có một không hai, được dày công vun đắp, thử thách qua thời gian.

Thủ tướng cũng hoan nghênh kết quả làm việc giữa hai Tổng Thanh tra Chính phủ hai nước và đánh giá cao Chính phủ Lào đã có những chiến dịch phòng chống tham nhũng mạnh mẽ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng một cách quyết liệt. Trong đó, công tác thanh tra của Việt Nam luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. 

Thủ tướng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tin tưởng quá trình này dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân thì nhất định sẽ thành công. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ Lào trong công cuộc này; mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là tăng cường hợp tác, giúp đào tạo cán bộ thanh tra cho phía Lào; giúp đỡ lẫn nhau để giúp Chính phủ mỗi bên đạt được nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực này. 

Thủ tướng cũng nêu rõ, hai nước cần đẩy mạnh đầu tư, thương mại song phương; đồng thời đề nghị, trong quá trình này, các cơ quan chức năng hai nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào, bảo đảm từng đồng vốn đến tận chân công trình. 

Tổng Thanh tra Chính phủ Lào cũng thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc giữa hai đoàn Thanh tra Chính phủ Lào và Việt Nam sáng nay, trong đó chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ Lào, đồng chí bày tỏ lời cảm ơn chân thành Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí chúc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top