ClockThứ Ba, 30/05/2017 19:21

Việt Nam - Mỹ xây dựng “cơ chế thương mại” mới sau TPP

TTH - Theo hãng thông tấn Bloomberg ngày 30/5, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Haslinda Amin của Bloomberg Television, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam tôn trọng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hai bên đang xây dựng "những cơ chế mới" nhằm thúc đẩy thương mại song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các quan chức và đại diện tập đoàn NASDAG (Mỹ), đại diện công ty VNG (Việt Nam) tại New York, Mỹ. Ảnh: Anh Nguyễn

"Hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ tăng đáng kể. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với các công ty Mỹ và nhập khẩu nhiều sản phẩm giá trị cao từ Mỹ, giúp tạo ra việc làm...", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thêm.

"Tôi hy vọng rằng, Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác của mình, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đóng góp vào sự thịnh vượng của khu vực và thế giới. Có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với hợp tác kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Mỹ diễn ra từ ngày 29-31/5, Thủ tướng tiếp các doanh nhân và trí thức người Việt, đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của họ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ phát triển toàn diện, đồng thời nâng cao uy tín cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Tiếp đến vào ngày 31/5 (ngày 1/6, theo giờ Việt Nam), Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.  

LÊ THẢO (Lược dịch từ Bloomberg)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

TIN MỚI

Return to top