Thế giới

Chủ tịch Cuba Raul Castro chỉ trích lệnh trừng phạt chống lại Nga

ClockThứ Năm, 16/07/2015 18:38
TTH - Sputnik ngày 16/7 đưa tin, nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro đã chỉ trích lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và cảnh báo rằng, điều này sẽ chỉ làm gia tăng sự bất ổn.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thmedia

Trong một phiên họp tại Quốc hội, Chủ tịch Raul Castro nói rằng, kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga sẽ làm hại châu Âu, tăng sự bất ổn và mang lại các mối đe dọa mới. Nhà lãnh đạo Cuba cũng nhấn mạnh, nỗ lực để đến gần với biên giới Nga của NATO là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Hồi tháng 6/2015, trong hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC lần thứ 2, chính phủ Cuba đã chính thức phản đối chế độ cấm vận chống lại Nga của phương Tây.
Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 4/2014, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, cáo buộc nước này can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Sputnik & Worldnews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top