ClockThứ Tư, 08/07/2015 10:34

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

TTH.VN - Trong hai ngày 6 và 7-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên nhằm kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng (ANQP), tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Nhà máy điện tử Samsung - Thái Nguyên (SEVT). Ảnh: NGUYỄN KHANG.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Thái Nguyên đã hoàn thành 14 trong số 17 chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,1%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 46,4 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2,7%. Giải quyết việc làm mới bình quân hằng năm cho 23.300 lao động, tỷ lệ qua đào tạo đến năm 2015 đạt 58%. Đến năm 2015 có 29,37% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Kết nạp đảng viên hằng năm tăng hơn 4% so với tổng số đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt hơn 75%...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết tốt các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ANQP; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng... Tuy nhiên, Thái Nguyên vẫn chưa tận dụng được lợi thế là một trong những trung tâm vùng, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm công nghiệp lớn của cả nước để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; khoảng cách thu nhập, giàu nghèo so với bình quân chung cả nước vẫn còn cao. Bởi vậy, tỉnh cần khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, thực hiện các khâu đột phá hiệu quả; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thủy sản, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Tỉnh cần tập trung nguồn lực tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới, làm đến đâu chắc đến đó... Chủ tịch nước nêu rõ, Thái Nguyên cần phải kiên trì trong việc xác định ngành nghề thế mạnh, tập trung nguồn lực phát triển tránh đầu tư dàn trải. Từng có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, tỉnh cần lựa chọn thu hút các nhà đầu tư phù hợp, có khả năng hợp tác với doanh nghiệp địa phương, nhằm tạo thành chuỗi liên kết, phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp điện tử, nay là thế mạnh của Thái Nguyên, từ đó tiếp thu công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm công nghiệp cạnh tranh. Phát triển du lịch mạnh hơn, nhất là du lịch vùng ATK.Trong năm 2015, tỉnh cần cố gắng hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP, hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ; chuẩn bị tốt các yếu tố tiền đề cho cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến thăm Nhà máy điện tử Samsung - Thái Nguyên (SEVT), trao Huân chương Hữu nghị tặng ông Yoo Young Bok, Tổng Giám đốc Samsung - Thái Nguyên ghi nhận công lao của ông trong việc triển khai dự án đầu tư. Chủ tịch nước cũng đến tham quan và nghe giới thiệu về các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Điềm Thụy (Phú Bình) và Nhà máy may xuất khẩu TNG Sông Công; thăm và làm việc với Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Chủ tịch nước đến thăm xã nông thôn mới La Bằng - Đại Từ, khảo sát một số mô hình sản xuất chè sạch, nuôi cá tầm và những thành quả trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhân dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Return to top