ClockThứ Bảy, 21/03/2015 06:26

Chuẩn bị tâm thế hội nhập

TTH - Trong mấy ngày vừa qua, nhiều hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về cơ hội, thách thức và tích cực chuẩn bị cho quá trình hội nhập kinh tế, như Hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai chuyên đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp (DN) Việt Nam”; Sở Công thương phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược - chính sách công nghiệp (NCCL-CSCN), Bộ Công thương tổ chức hội thảo với chủ đề “Rào cản kỹ thuật trong thương mại, kinh nghiệm và giải pháp thực thi”...

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại là một tất yếu trong mối quan hệ kinh tế với các nước có quan hệ song phương, đa phương. Theo lộ trình, cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hình thành với thị trường hơn 600 triệu dân. Ngoài ra, hiện nước ta đã hoàn tất đàm phám 3 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những nền kinh tế lớn trên thế giới là Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Liên minh hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan. Khi các hiệp định này được ký chính thức sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu và có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Đồng thời, người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm; người tiêu dùng có cơ hội được tiếp cận hàng hóa rẻ hơn...

Tuy nhiên, đi kèm với những thời cơ, thuận lợi là những thách thức không nhỏ đối với nước ta. Ở góc độ các doanh nghiệp, để nắm bắt được cơ hội cần hiểu rõ “luật chơi” đối với từng sân chơi, nhận diện được đối thủ và biết khai thác các lợi thế so sánh của mình. Con số trên 80% DN được hỏi vẫn chưa hiểu rõ về cộng đồng kinh tế chung ASEAN, chưa nắm bắt để tận dụng cao nhất cơ hội khi tham gia AEC được Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Mậu Chi thẳng thắn chỉ ra là điều chúng ta đáng phải suy nghĩ. Thời gian không còn nhiều, nếu không có sự chuẩn bị tốt chúng ta không chỉ không tận dụng được các lợi thế mà còn có thể thua ngay trên sân nhà. Hiện một số nước trong khu vực có sự chuẩn bị khá tốt để đón đầu cơ hội này. Chẳng nhìn đâu xa, doanh nghiệp Thái Lan gần đây đã đầu tư mua lại nhiều trung tâm thương mại lớn ở nước ta để chuẩn bị đón đầu cơ hội. Trên địa bàn tỉnh, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam của Thái Lan “tiên phong” đầu tư 30 triệu USD vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thuỷ sản; Hãng NewGen Airways (Thái Lan) vừa mở đường bay thẳng Bangkok- Huế và ngược lại...
          Ở góc độ người lao động, cơ hội tìm kiếm việc làm cũng rộng mở hơn, không chỉ ở trong nước mà còn có thể tự do tìm kiếm việc làm ở các quốc gia thành viên ASEAN đối với một số ngành nghề như hướng dẫn du lịch, hộ lý... Điều này đồng nghĩa, cơ hội tìm việc làm cũng tăng lên, nhưng mức độ cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Nếu không chuẩn bị tốt tâm thế, kỹ năng người lao động sẽ thua ngay trên sân nhà, dẫn đến thất nghiệp hoặc mất việc làm... Vì vậy, với những người trẻ chuẩn bị tham gia thị trường lao động, việc chủ động nắm bắt thông tin, lựa chọn ngành nghề học, định hướng sớm, sẽ có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập tốt.
Hoàng Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Return to top