Thế giới

Chuyện doanh nghiệp chây ì thuế của Việt Nam lên báo Tây

ClockThứ Bảy, 25/07/2015 10:27
TTH.VN - Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về nợ công, huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, và khắc phục tình trạng chây ì thuế.

Hãng tin Bloomberg nhận định Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về nợ công, huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục tình trạng chây ì thuế của 1 số doanh nghiệp.

Bloomberg đưa tin, Bộ Tài chính vừa “bêu” tên 600 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên 121 ngày, tính đến ngày 21/7. Cơ quan thuế tuyên bố sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của các công ty nợ thuế để khấu trừ dần các khoản thuế nợ đọng trong thời gian qua.

Tích cực thu hồi thuế để trang trải nợ công

Fred Burke, quản lý cao cấp của Baker & McKenzie Vietnam tại TP. HCM cho biết, cơ quan thuế đang tích cực thu hồi nợ để trang trải nợ công. Theo vị chuyên gia này, Việt Nam cần phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các dự án hạ tầng. 

chuyen doanh nghiep chay i thue cua viet nam len bao tay hinh 0
Nhiều doanh nghiệp bất động sản Hà Nội nợ thuế. (Ảnh minh họa: KT)

Bloomberg trích dẫn nguồn tin trên Báo Giao thông cho rằng, có 65 doanh nghiệp tại Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế quá hạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải mạnh tay hơn để tránh thất thu thuế, tạo thêm nguồn vốn cho các dự án hạ tầng.

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng cho hay, nếu Việt Nam cứ tiếp tục vay nợ để đầu tư vào hạ tầng, thì gánh nặng nợ công sẽ đè nặng lên ngân sách nhà nước và quy trách nhiệm trả nợ cho thế hệ tương lai.

Theo Bloomberg, tổng số nợ đọng thuế mà Bộ Tài chính vừa thông báo lên tới 12.700 tỷ đồng (tương đương 582 triệu USD).

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam, nhận định việc công khai tên các doanh nghiệp chây ì thuế giúp cho hệ thống tài chính Việt Nam minh bạch hơn.

Trong số các doanh nghiệp bị bêu tên trong danh sách nợ thuế có những “ông lớn” bất động sản và xây dựng như Tổng công ty Sông Đà-Thăng Long (nợ 375,2 tỷ đồng), Tổng công ty Viglacera (nợ hơn 88,4 tỷ đồng), Tập đoàn Bitexco (nợ 22,8 tỷ đồng).

Yếu kém trong khâu quản lý

Fred Burke cho rằng, một số doanh nghiệp Việt Nam cố tình trốn thuế, hoặc trì hoãn nộp thuế càng lâu càng tốt. Nguyên nhân của tình trạng này, theo vị chuyên gia này, một phần là do cơ chế chính sách và bộ máy vận hành khác nhau giữa các tỉnh thành.

Bloomberg cho biết, một số tổ chức dự báo nợ công của Việt Nam có thể lên tới con số 64% GDP vào cuối năm nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây cũng cảnh báo về áp lực trả nợ công của Việt Nam.

Hãng tin này trích lời một quan chức của ngành thuế, cho rằng việc Việt Nam công bố danh sách các doanh nghiệp chây ì thuế nhằm tăng cường tính minh bạch và thực thi nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp.

Bloomberg cũng dẫn lời Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung, khẳng định: việc bêu tên doanh nghiệp nợ thuế giúp thanh lọc hệ thống vận hành của doanh nghiệp. “Có thể điều này khiến một số doanh nghiệp phải phá sản, nhưng nó là động thái tích cực thực sự cần thiết cho tổng thể nền kinh tế,” ông Cung nói.

Trần Ngọc (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top