ClockThứ Bảy, 24/07/2010 14:57

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất: Đợi Việt Nam "gật đầu"

TTH - Ngày 24/7, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), bà Lorraine E. Shuck, Phó chủ tịch điều hành Carousel Productions Inc, nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Hai bên đã bàn thảo về kế hoạch triển khai vòng chung kết Hoa hậu Trái Đất 2010 dự kiến diễn ra tại Khánh Hòa, nếu Chính phủ Việt Nam cho phép.

Theo bà Lorraine E. Shuck, ngày 4/11, khoảng 90 hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất sẽ đến Việt Nam. Họ chia làm ba đoàn đi thăm và làm các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường tại ba tỉnh ở Việt Nam .
 
Ngày 20/11, đoàn Hoa hậu Trái Đất sẽ đến Nha Trang, ở đây đoàn tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện, thăm làng trẻ em SOS, nhà dưỡng lão, các hoạt động bảo vệ môi trường… Ngày 4/12, đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2010 sẽ diễn ở khu giải trí du lịch Vinpearl Land trên đảo Hòn Tre .
 
Về phía UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch Lê Xuân Thân cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ một cách tối đa về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, y tế, giới thiệu một số địa điểm đẹp... để giúp cuộc thi Hoa hậu Trái Đất diễn ra tốt đẹp.
 
Hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đang chờ sự chấp thuận của Chính phủ cho phép tỉnh đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái Đất 2010.
 
Sau khi có được giấy phép này, UBND  tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành bàn bạc với các tổ chức liên quan như Vinpearl Land, Công ty Cổ phần truyền thông Thanh Niên… về việc tổ chức cuộc thi này.
 
TheoTTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top