ClockThứ Tư, 28/10/2020 14:46

Đa dạng mô hình học tập ở thị trấn Sịa

TTH - Hội Khuyến học thị trấn Sịa (Quảng Điền) được triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập” của Hội khuyến học Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tậpLo khuyến học, chăm khuyến tài

Năm 2014, hội chọn tổ dân phố Uất Mậu và An Gia, ban khuyến học họ Hoàng - An Gia, họ Nguyễn Đình - Uất Mậu và 3 gia đình trong mỗi tổ dân phố tham gia mô hình. Ban Thường vụ Hội Khuyến học thị trấn về tận các chi hội, ban khuyến học dòng họ tập huấn nội dung của các bộ tiêu chí đánh giá; vận động từng gia đình đăng ký tham gia. Giai đoạn 2016 – 2020, thị trấn Sịa triển khai đại trà các mô hình học tập.

Ban Thường vụ Hội Khuyến học thị trấn Sịa tham mưu với lãnh đạo thị trấn cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên vào chương trình công tác hàng năm. Thông qua các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, hội tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời kết hợp với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ban chấp hành hội tổ chức tập huấn, hội thảo cho các cán bộ chi hội, ban điều hành các tổ dân phố, các trưởng tộc. Cùng với tập huấn là vận động thành lập mới các ban khuyến học dòng họ.

UBND thị trấn Sịa giao nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng các mô hình học tập suốt đời đến các tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281, biểu dương khen thưởng tập thể và gia đình tiêu biểu. Ban Thường vụ hội liên kết, phối hợp có hiệu quả trong xây dựng thư viện tổ dân phố Thạch Bình để thực hiện nhà nhà học tập cùng nhau xây dựng tổ dân phố học tập; xây dựng tổ dân phố học tập Uất Mậu kết hợp với xây dựng đô thị văn hóa -  văn minh...

Giai đoạn 2016 - 2020, thị trấn Sịa có 1.620 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 56,2%; 16 dòng họ, chiếm 72/7%, đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 100% tổ dân phố và đơn vị đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập ở cơ sở". Về tập thể, nổi bật có chi hội tổ dân phố Thạch Bình, An Gia, Khuông Phò và Uất Mậu; các ban khuyến học dòng họ Hoàng - An Gia, họ Nguyễn Đình - Uất Mậu, họ Bùi - Thạch Bình, họ Đoàn - Khuông Phò, họ Nguyễn - Giang Đông, họ Hoàng - Lương Cổ… Gia đình tiêu biểu có: ông Đỗ Xuân Thắng - Lương Cổ, ông Lê Phước Thụ - Vân Căn, ông Lê Ngọc Pháp - Uất Mậu, ông Lê Xê - Khuông Phò, ông Ngô Văn Hiếu - Thủ Lễ, ông Nguyễn Huỳnh - Thạch Bình, ông Lê Văn Định - An Gia, ông Lê Nguyện - Gia Đông…

Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Sịa cho biết, hội luôn nhận được được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Qua phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương (thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,32%). Phong trào tạo được sự lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực góp phần thiết thực thực hiện đề án “Thị trấn Sịa đạt chuẩn Văn minh Đô thị”. Sự nghiệp giáo dục của địa phương phát triển bền vững, chất lượng mũi nhọn và đại trà không ngừng nâng cao, 5 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia và là những đơn vị  xếp trong tốp đầu của huyện

Thực tế ở thị trấn Sịa còn cho thấy, nhiều hình thức học tập được phát triển như qua sách báo, truyền hình, tập huấn… đã nâng cao kiến thức cho người dân đã góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tác động, hiệu quả của việc học tập của người lớn cũng đã góp phần vào việc giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, gia đình đoàn kết, hòa thuận, xây dựng gia đình văn hóa. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa của toàn thị trấn hằng năm trên 95%.

An Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top