ClockThứ Năm, 20/09/2018 13:00

Đa dạng hoạt động văn thể mỹ cho học sinh tiểu học

TTH - Năm học 2018 – 2019, bên cạnh việc xuất hiện thêm các Câu lạc bộ (CLB) sáo Recorder và kèn Pianica thì hoạt động văn thể mỹ tại các trường tiểu học (TH) sẽ có nhiều điểm mới.

340 học sinh thamm gia giải thi Robotacom

Không gian cởi mở, hòa đồng ở CLB khiêu vũ

CLB sáo Recorder và kèn Pianica

Gặp lại thầy Phan Đình Sỹ tại Trường TH số 1 Phú Bài, thị xã (TX) Hương Thủy trong giờ sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh khối lớp 4. Thầy Sỹ cho biết: “Tôi được tham gia lớp tập huấn sử dụng sáo Recorder và kèn Pianica vừa qua. Còn hai đợt tập huấn nữa nhưng lúc này tôi đang đọc thêm tài liệu về các nhạc cụ đó để khi thành lập CLB là có thể hướng dẫn các em ngay”.

Cô Hồ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường TH số 1 Phú Bài cho biết, trường luôn chú trọng các hoạt động văn thể mỹ cho học sinh để giúp các em có những sân chơi bổ ích sau giờ học. “Khi các giáo viên hoàn thành chương trình tập huấn, nhà trường sẽ có kế hoạch thành lập CLB để các em học sinh có điều kiện tiếp xúc sớm với những nhạc cụ mới này”, cô Hậu chia sẻ.

Trường TH số 1 Phú Bài là 1 trong 10 đơn vị TH được Sở Giáo dục & ĐT chọn tập huấn sử dụng sáo Recorder và kèn Pianica trong dạy học âm nhạc ở khối TH năm học 2018 – 2019. Chín trường TH còn lại được phân bổ trên địa bàn toàn tỉnh, gồm: Vinh Hưng 2 (huyện Phú Lộc), Số 1 Hương Xuân, Số 1 Tứ Hạ, Số 2 Hương Văn (TX. Hương Trà), Hương Lâm (huyện A Lưới), Thanh Tân (TX. Hương Thủy), Hương Sơn (huyện Nam Đông), Hương Sơ (TP. Huế) và Phú Xuân 2 (huyện Phú Vang).

Tính trên cả nước, Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 10 được chọn để triển khai chương trình “Hỗ trợ sáo Recorder và kèn Pianica trong dạy học âm nhạc ở trường phổ thông Việt Nam” giai đoạn 2017 – 2020 có sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Công ty TNHH Âm nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tiểu học ở Việt Nam hiện nay.

Đa dạng

Các CLB sáo Recorder và kèn Pianica được triển khai ở 10 trường TH trên địa bàn tỉnh trong năm học 2018 – 2019 và sẽ được nhân rộng ra 30 trường khi kết thúc chương trình này. “Đây là một hình thức sinh hoạt mới rất bổ ích đối với các em học sinh TH. Cũng trong năm học này, nhiều sân chơi về văn thể mỹ sẽ được triển khai”, ông Phan Văn Hải, Trưởng phòng GD& TH Sở GD& ĐT cho biết.

Năm học mới, bên cạnh việc duy trì các chương trình văn thể mỹ mang tính truyền thống như các cuộc thi về bộ môn cờ, bơi lội thì những hoạt động như giao lưu các CLB, các hội thi sẽ được tổ chức, như: Chương trình giao lưu học sinh và giáo viên dạy chữ Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi giúp giáo viên và học sinh bổ sung những kiến thức và kỹ năng học các ngôn ngữ này; ngày hội đọc sách cho học sinh được tổ chức với hình thức mới hơn tạo sự hứng thú cũng như hình thành thói quen đọc sách trong các em; vẽ tranh trên máy tính giúp học sinh tiếp cận với một phương thức nghệ thuật bằng công nghệ; giao lưu CLB năng khiếu về tin học, Robotacon giúp các em học sinh đam mê công nghệ thông tin có thể phát huy tài năng...

đa dạng hóa các hoạt động văn thể mỹ tại các trường TH bên cạnh việc tạo ra những sân chơi bổ ích và rèn luyện kỹ năng cho học sinh sau giờ học cũng sẽ giúp nhiều em phát huy năng khiếu ngay từ khi còn đi học. Đó cũng là cách giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách và tài năng.

Bài, ảnh: Thành Nhân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
Return to top