Thế giới

Dân Úc biểu tình yêu cầu cho người tị nạn định cư

ClockThứ Hai, 12/10/2015 07:21
TTH.VN - Theo tin từ báo Sydney Morning Herald (SMH) của Úc, hàng chục ngàn người dân ở Úc ngày hôm qua (11/10) tham gia vào các cuộc biểu tình được tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau, yêu cầu Chính phủ phải đóng cửa các trại tị nạn tạm thời thành lập ở Nauru và Papua New Guinea, cho phép những thuyền nhân đang bị tạm giữ ở đó được tị nạn ngay trên lãnh thổ Úc.


Khu trại tị nạn tạm thời ở Nauru. Ảnh: Getty

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi chính phủ Úc thông báo nhận 12.000 người tị nạn Syria, nhưng lại đàm phán với Manila để đưa thuyền nhân đang bị tạm giữ ở Nauru và Papua New Guinea sang Philippines sinh sống.

Ngoài Philippines, Chính phủ Úc nói đang tiến hành đàm phán với một số nước khác, nhưng không cho biết cụ thể chính xác là những nước nào.

Theo Bộ Di trú Úc, hiện đang có 1.598 thuyền nhân đang bị giữ ở 2 đảo quốc nói trên, và chính sách của Úc là trao trả họ về nguyên quán hoặc đưa họ sang một nước khác định cư.

Đầu năm nay, Campuchia đồng ý nhận thuyền nhân định cư để đổi lấy nhiều triệu USD do Chính phủ Úc viện trợ. Tuy nhiên đến nay, mới có 4 người đồng ý sang Phnom Penh lập đời sống mới, và có thông tin cho rằng, chương trình đưa thuyền nhân đến Campuchia không thành công như kỳ vọng của Chính phủ Úc.

Bảo Nghi (lược dịch từ SMH)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top